Nữ trung uý công an hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi nhận thông tin bệnh nhân bị đột quỵ do xuất huyết, cần được truyền gấp, Trung uý Đinh Thị Mỹ Châu không ngần ngại mà có mặt tại bệnh viện để hiến máu trực tiếp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Theo đó, vào trưa 16/9, bệnh nhân Kiều Thị V. (56 tuổi, trú phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh) bị đột quỵ do xuất huyết, cần được truyền gấp 1 đơn vị tiểu cầu nhóm máu A.

Nhận được thông tin, câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh đã điều động Trung úy Đinh Thị Mỹ Châu - Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự có mặt tại bệnh viện để hiến máu cứu bệnh nhân.

Nữ trung uý công an hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch ảnh 1

Trung úy Đinh Thị Mỹ Châu hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi tiến hành đầy đủ các xét nghiệm, đảm bảo điều kiện sức khoẻ, trung uý Châu đã kịp thời hiến 1 đơn vị tiểu cầu nhóm máu A giúp bệnh nhân Kiều Thị V. qua cơn nguy kịch.

Hiện sức khoẻ của bệnh nhân V. đã ổn định, đang được các bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.