Nữ trọng tài Việt Nam có thể cầm còi tại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
Trọng tài Bùi Thị Thu Trang (cầm bóng)
Trọng tài Bùi Thị Thu Trang (cầm bóng)
TPO - Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) vừa có văn bản mời trọng tài Bùi Thị Thu Trang tham dự Hội thảo dành cho các ứng viên trọng tài/trọng tài VAR tổ chức tại Doha-Qatar để chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA World Cup Nữ 2023.

Trọng tài Bùi Thị Thu Trang là đại diện trọng tài nữ duy nhất của Việt Nam được mời tham dự hội thảo trên. Ngoài ra, bà cũng sẽ tham dự khóa học VAR dành cho trọng tài nữ lần thứ hai, do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức, từ ngày 23/10 đến 1/11/2021.

Sau khi hoàn thành hai khóa học trên, trọng tài Thu Trang sẽ được AFC điều động làm nhiệm vụ tại giải Vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2021, diễn ra từ ngày 2/11 đến 14/11/2021 tại Aqaba (Jordan).

Nữ trọng tài Việt Nam có thể cầm còi tại World Cup ảnh 1

Trọng tài Ngô Duy Lân

Cũng liên quan đến công tác điều động trọng tài, AFC cũng vừa có văn bản phân công giám sát trận đấu Đặng Thanh Hạ, trọng tài Ngô Duy Lân và trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Hậu tham gia điều hành bảng H tại vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 21/10 đến 1/11/2021 tại Singapore.

Tuy nhiên, theo quy định y tế và nhập cảnh của Singapore, người nhập cảnh ngoài tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 còn phải đảm bảo theo dõi đủ 14 ngày sau khi hoàn thành mũi tiêm thứ hai.

Khá đáng tiếc là giám sát trận đấu Đặng Thanh Hạ và trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Hậu không đáp ứng đủ các điều kiện. Như vậy, chỉ có trọng tài Ngô Duy Lân sẽ tham gia làm nhiệm vụ tại bảng H tại vòng loại giải bóng đá vô địch U23 châu Á 2022.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.