Nữ sinh trường Luật đoạt ngôi quán quân cuộc thi báo chí “Spotlight“

TPO - Chương trình Tuần lễ Phóng Viên Trẻ lần thứ 3 - năm 2018 với chủ đề “Spotlight” (Tiêu điểm) đã tìm ra những cá nhân xuất sắc nhất trong đêm gala chung kết, trao giải diễn ra tối qua (4/5).

Tối 4/5, đêm gala chung kết, trao giải Tuần lễ Phóng Viên Trẻ năm 2018 đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM nhằm tìm ra những cá nhân xuất sắc nhất ở các hạng mục thi tài báo chí.

Hoạt động do Câu lạc bộ Phóng Viên Trẻ (trực thuộc Đoàn khoa Báo chí và Truyền thông, ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM) tổ chức, dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM yêu thích báo chí với 3 hạng mục: Báo in - Báo điện tử, Ảnh báo chí và Truyền hình.

Điểm nhấn trong đêm gala chung kết là cuộc họp giao ban giả định sẽ diễn ra trực tiếp ngay trên sân khấu chương trình. Các thí sinh top 5 chương trình với vai trò là phóng viên và báo cáo đề tài báo chí mà mình sẽ thực hiện. Liền đó, các bạn trực tiếp phản biện, trao đổi cách thức triển khai và hoàn thiện đề tài báo chí này trước một hội đồng “Ban Biên tập” giả định chính là các nhà báo của các cơ quan báo chí.

Nữ sinh trường Luật đoạt ngôi quán quân cuộc thi báo chí “Spotlight“ ảnh 1 Cuộc họp giao ban giả định diễn ra trên sân khấu đêm gala là phần thi cuối cùng nhằm xác định gương mặt tiêu biểu nhất của cuộc thi 
Đây là phần thử thách dành cho top 5 thí sinh tiêu biểu nhất của chương trình nhằm tranh giải nhất, nhì, ba chung cuộc.

Chung cuộc, thí sinh Nguyễn Phạm Xuân Thy (sinh viên năm nhất ngành Quản trị Luật, Trường Đại học Luật TPHCM) đã được trao giải nhất cuộc thi sau khi thuyết phục Ban giám khảo với phần trình bày và phản biện sắc sảo trong câu chuyện về em học sinh Phạm Song Toàn bị “bạo lực tinh thần”. Xuân Thy đã nhận được phần thưởng 4 triệu đồng cùng các học bổng và quà tặng khác dành cho thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi.

Nữ sinh trường Luật đoạt ngôi quán quân cuộc thi báo chí “Spotlight“ ảnh 2 Nữ sinh Nguyễn Phạm Xuân Thy (ĐH Luật TPHCM) đã đoạt giải nhất cuộc thi 
Giải nhì và ba chung cuộc thuộc về bạn Phùng Hạo (Đại học KHXH&NV TPHCM) và Châu Tấn Hiệp (Đại học Sư phạm TPHCM).
Nữ sinh trường Luật đoạt ngôi quán quân cuộc thi báo chí “Spotlight“ ảnh 3 Thí sinh Châu Tấn Hiệp về ba cuộc thi
Nữ sinh trường Luật đoạt ngôi quán quân cuộc thi báo chí “Spotlight“ ảnh 4 Thí sinh Phùng Hạo đoạt ngôi nhì cuộc thi 
Nữ sinh trường Luật đoạt ngôi quán quân cuộc thi báo chí “Spotlight“ ảnh 5
Nữ sinh trường Luật đoạt ngôi quán quân cuộc thi báo chí “Spotlight“ ảnh 6 Trao các phần thưởng khác cho các bạn trẻ có thành tích tốt tại cuộc thi
Ngoài ra, tại đêm gala Ban tổ chức cũng đã vinh danh các tác phẩm báo chí xuất sắc tại các hạng mục Báo in - Báo trực tuyến; Ảnh báo chí; Truyền hình.
Nữ sinh trường Luật đoạt ngôi quán quân cuộc thi báo chí “Spotlight“ ảnh 7 Các thí sinh tiêu biểu cuộc thi chụp ảnh lưu niệm cùng Ban giám khảo, ban tổ chức
Cuộc thi báo chí Tuần lễ Phóng Viên Trẻ năm 2018 diễn ra từ 4/4 đến 4/5/2018.  Từ 76 thí sinh có bài dự thi hợp lệ ở Vòng sơ loại, BGK đã chọn ra 30 thí sinh vào Vòng bán kết và 10 thí sinh xuất sắc nhất bước vào Vòng chung kết. Cuộc thi năm nay không giới hạn về thể loại tác phẩm báo chí dự thi, đây là điểm đổi mới so với cuộc thi năm 2015 và 2016 chỉ giới hạn trong thể loại phóng sự, tạo cơ hội cho các bạn thí sinh thỏa sức thể hiện sở trường của mình.

Chủ đề cuộc thi năm nay là “Spotlight” (Tiêu điểm) được lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên đã đạt giải Phim xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar năm 2016, về hành trình có thật của một nhóm nhà báo không ngại hiểm nguy, đi đến cùng sự thật về một vụ bê bối gây chấn động nước Mỹ đầu thế kỷ 20. Chương trình còn muốn nhắc đến một sứ mệnh cao cả của nghề báo: đưa sự thật đến với công chúng, dù phải trải qua nhiều gian nan, thử thách.

Trong khuôn khổ cuộc thi đã diễn ra Trại báo chí 2 ngày 1 đêm dành cho top 30 thí sinh lọt vào vòng bán kết. Trong vòng bán kết, các thí sinh được yêu cầu thực hiện sản phẩm báo chí đa phương tiện (tích hợp viết - ảnh - video) theo nhóm. Qua đó, BTC muốn các bạn đam mê báo chí có những hiểu biết và trải nghiệm đầu tiên với dạng thức “mega story” - dạng thức báo chí mới đang phát triển ở Việt Nam và được công chúng yêu thích.

Theo thống kê của BTC, chương trình đã tiếp cận gần 500.000 sinh viên. Trong đó, các thí sinh đăng ký dự thi đến từ 18 trường đại học - cao đẳng tại TP.HCM, không chỉ có sinh viên ĐH KHXH&NV mà còn có Đại học Luật TPHCM, Đại học Ngoại thương, Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học RMIT, Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II,...

MỚI - NÓNG