Nữ sinh Hải Phòng tự tử trước ngày thi cuối

Gia đình nữ sinh Trâm đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân
Gia đình nữ sinh Trâm đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân
Người hàng xóm tá hỏa khi phát hiện nữ sinh treo cổ ngay ở ban công tầng 2 của ngôi nhà, trước thời điểm diễn ra buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngày 4/6, Công an Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nữ sinh tự tử trước ngày thi cuối cùng.

Nạn nhân là Vũ Quỳnh Trâm (19 tuổi, trú tại Đằng Giang, quận Ngô Quyền), học sinh trường dân lập Nguyễn Du. Trước thời điểm xảy ra vụ tự tử, Trâm tham gia đầy đủ các buổi thi theo quy định.

Gần 5h sáng cùng ngày, người hàng xóm đối diện nhà của Trâm phát hiện ra vụ việc khi lên sân thượng tập thể dục buổi sáng. Ban đầu, người này tưởng nhà Trâm treo con búp bê hay ma-nơ-canh có bộ tóc dài, vì thời điểm đó trời còn nhá nhem tối.

Khi xác định đó là Trâm chứ không phải hình nộm, người này tri hô. Bác ruột của Trâm ở gần đó chạy lên cắt dây treo cổ và đỡ Trâm xuống. Lúc này, nữ sinh 19 tuổi đã ngừng thở từ lâu.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, ban công tầng hai của nhà Trâm được hàn một bộ khung sắt, dạng “chuồng cọp” để chống trộm và phơi đồ. Nạn nhân dùng khăn quàng cổ hình tam giác, một đầu buộc vào khung sắt ở ban công, đầu còn lại thắt chặt vào cổ.

Theo khám nghiệm sơ bộ của cơ quan chức năng, nạn nhân chết do thắt cổ, không có tác động của ngoại lực, chỉ ghi nhận một vết hằn dài khoảng 20 cm, rộng 1 cm ở vùng cổ từ trước ra đằng sau. Giới chuyên môn nhận định, nạn nhân chết vào khoảng rạng sáng 4/6.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, nhà chức trách bàn giao thi thể nữ sinh Trâm cho gia đình lo hậu sự.

Về nguyên nhân tìm đến cái chết, dư luận địa phương cho rằng, nữ sinh buồn bã vì chuyện không làm được bài của ngày thi thứ hai, kỳ thi tốt nghiệp PTTH vừa qua. Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại cung cấp, nữ sinh T. có quan hệ yêu đương với một thanh niên ở gần nhà.

Trước thời điểm nữ sinh tìm đến cái chết, cặp đôi này đã nhắn tin qua lại, nội dung tin nhắn thể hiện bạn trai của T. có ý định chia tay nữ sinh này. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.