Nữ sinh Đại học Duy Tân gốc Quảng Nam và niềm đam mê với các cuộc thi khởi nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
Nữ sinh Đại học Duy Tân gốc Quảng Nam và niềm đam mê với các cuộc thi khởi nghiệp
SVVN - Vốn là học sinh chuyên Văn và học ban xã hội, Mai Phan Thảo Hà lại có niềm yêu thích đặc biệt với khối ngành kinh tế. Vì vậy, nữ sinh hiện đang theo học khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), tích cực tham gia các phong trào, hoạt động, nhất là các cuộc thi khởi nghiệp và đạt được nhiều kết quả cao.

Với ngoại hình có phần cá tính của mình, ít ai nghĩ rằng cô gái gốc Quảng Nam Mai Phan Thảo Hà lại là một học sinh chuyên Văn và từng đạt giải HSG Văn cấp thành phố năm học 2019-2020. Càng không ngờ cô gái nhỏ nhắn ấy lại trở thành sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Duy Tân với bảng thành tích đáng nể: Top 10 cuộc thi Hult Prize at Duy Tan University; giải Nhì cuộc thi “Tìm kiếm ngôi sao khởi nghiệp - Edtech Vietnam 2021”, giải Nhì cuộc thi khởi nghiệp Hack4svgrowth; giải Ba cuộc thi khởi nghiệp về môi trường ECO-n 2021; Top 20 cuộc thi tranh biện The 5th Debate Contest Duy Tan University;... và tham gia nhiều chương trình trao đổi sinh viên, làm BTC của các cuộc thi lớn nhỏ khác ở trường.

Nữ sinh Đại học Duy Tân gốc Quảng Nam và niềm đam mê với các cuộc thi khởi nghiệp ảnh 1

Mai Phan Thảo Hà- sở hữu ngoại hình đầy cá tính

Nữ sinh Đại học Duy Tân gốc Quảng Nam và niềm đam mê với các cuộc thi khởi nghiệp ảnh 2

Cô gái gốc Quảng Nam đam mê khởi nghiệp

Ngay từ năm nhất, Thảo Hà đã sớm có đam mê với khởi nghiệp nhưng vì chỉ mới là một tân sinh viên chân ướt chân ráo bước vào môi trường đại học, chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức ở các cuộc thi học thuật nên nữ sinh đã phải “vỡ mộng” vì thất bại ở cuộc thi khởi nghiệp đầu tiên tại trường. Mặc dù dự án của Thảo Hà đã gây được nhiều ấn tượng với các bạn sinh viên, nhưng không được đánh giá cao về mặt chuyên môn bởi các thầy cô cố vấn và ban giám khảo.

Nữ sinh Đại học Duy Tân gốc Quảng Nam và niềm đam mê với các cuộc thi khởi nghiệp ảnh 3
Nữ sinh Đại học Duy Tân gốc Quảng Nam và niềm đam mê với các cuộc thi khởi nghiệp ảnh 4

Tuy thất bại này đã khiến Thảo Hà rất thất vọng về bản thân và xuống tinh thần trong một thời gian dài, nhưng cô gái trẻ cũng không vì vậy mà từ bỏ niềm đam mê với khởi nghiệp. Tháng 5 năm 2021, nhờ bén duyên với cuộc thi Hack4Growth mà nữ sinh đã gặp được những đồng đội rất ăn ý trong lĩnh vực công nghệ giáo dục. Thảo Hà chia sẻ: “Nhận thấy việc học tiếng Anh trong cộng đồng sinh viên đang gặp trở ngại lớn vì phần lớn các bạn sinh viên thường mất gốc từ cấp 3, nhất là ở khối ngành kinh tế - kỹ thuật, nên em đã cùng đội tạo nên dự án ứng dụng BeeMatie để giúp các bạn sinh viên và học sinh cấp 3 lấy lại gốc tiếng Anh cũng như chinh phục các kỳ thi Anh ngữ. Tuy dự án đã không được lọt vào vòng trong của Hack4Growth nhưng đội em vẫn tiếp tục phát triển dự án và đạt được giải nhì tại hai cuộc thi là “Tìm kiếm ngôi sao khởi nghiệp 2021” (Edtech Vietnam 2021) và Hack4svgrowth 2021”.

Nữ sinh Đại học Duy Tân gốc Quảng Nam và niềm đam mê với các cuộc thi khởi nghiệp ảnh 5
Nữ sinh Đại học Duy Tân gốc Quảng Nam và niềm đam mê với các cuộc thi khởi nghiệp ảnh 6

Nhờ những kinh nghiệm khi tham gia các cuộc thi về khởi nghiệp, Thảo Hà đã may mắn được chọn làm Campus Director của chương trình Hult Prize vòng On Campus tại Đại học Duy Tân năm nay. Hiện tại, Hà cũng đang kết nối với các bạn sinh viên trong trường để tạo ra một sân chơi cho các bạn trẻ đam mê lĩnh vực Marketing tại thành phố Đà Nẵng, có tên gọi là The Marketing Lab nhằm mục đích cùng nhau học tập và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Marketing. Ngoài ra, cô bạn cũng đang phát triển blog cá nhân của mình tại fanpage The Night Guy để chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân khi còn ngồi trên giảng đường đại học.

Nữ sinh Đại học Duy Tân gốc Quảng Nam và niềm đam mê với các cuộc thi khởi nghiệp ảnh 7
Nữ sinh Đại học Duy Tân gốc Quảng Nam và niềm đam mê với các cuộc thi khởi nghiệp ảnh 8

Sau những gì mà bản thân đã trải qua ở các cuộc thi khởi nghiệp, Thảo Hà tự rút ra bài học cho chính mình: “Em đã nhận thấy rằng thất bại không hề đáng sợ, thất bại thì làm lại, chỉ cần cố gắng ắt sẽ thành công. Miễn là em luôn giữ được niềm tin thì những điều tốt đẹp rồi sẽ tới, lúc ấy em sẽ thấy mình như có thêm sức mạnh, đó chính là sức mạnh tinh thần giúp em vượt qua tất cả”.

Nữ sinh Đại học Duy Tân gốc Quảng Nam và niềm đam mê với các cuộc thi khởi nghiệp ảnh 9
Nữ sinh Đại học Duy Tân gốc Quảng Nam và niềm đam mê với các cuộc thi khởi nghiệp ảnh 10

Thảo Hà cũng bày tỏ: “Sau khi tốt nghiệp đại học, em mong muốn học tiếp bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Marketing tại Anh Quốc để thực hiện ước mơ còn dang dở của mình. Nhưng điều quan trọng nhất em muốn được sống và được cống hiến hết mình vì cuộc đời có bao lần được đôi mươi, em không muốn sau này khi lớn lên lại phải thấy thất vọng vì những điều mình đã không làm. Hi vọng các bạn trẻ cũng sẽ cố gắng căng buồm ra khơi, rời khỏi vòng an toàn của mình. Tìm tòi. Ước mơ. Và khám phá!”

Nữ sinh Đại học Duy Tân gốc Quảng Nam và niềm đam mê với các cuộc thi khởi nghiệp ảnh 11

Một số thành tích học tập và hoạt động:

- Giải khuyến khích học sinh giỏi văn cấp thành phố năm học 2019-2020

- Top 10 cuộc thi Hult Prize at Duy Tan University

- Giải Nhì cuộc thi "Tìm kiếm ngôi sao khởi nghiệp - Edtech Vietnam 2021"

- Giải nhì cuộc thi khởi nghiệp Hack4svgrowth

- Giải 3 cuộc thi khởi nghiệp về môi trường ECO-n 2021 do Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (Ngày 3/10/2021)

- Tham gia chương trình trao đổi sinh viên SINGAPORE FROM HOME | Season 2 – CALL FOR APPLICATION

- Tham gia chương trình trao đổi sinh viên P2A Virtual Mobility Student e-Xchange in Business & Entrepreneurship | BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP OPPORTUNITIES IN COVID ERA

- Giám đốc chương trình Hult Prize at DTU 2022

- Tham gia Workshop Good things take time do Đại học Duy Tân tổ chức

- Top 20 cuộc thi tranh biện The 5th Debate Contest Duy Tan University do trường đại học Duy Tân tổ chức (Tháng 4/2021)

- Đại sứ truyền thông IMUN tại Việt Nam

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.