Nữ phóng viên 3 lần hoãn cưới để phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mọi thứ cho ngày trọng đại đã sẵn sàng, tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Kim Hà - Phóng viên báo Tiền Phong tại ĐBSCL cùng chồng là cán bộ công an hiện đang công tác tại tỉnh Hà Tĩnh quyết định "gác chuyện trăm năm" để phòng chống, dịch.
Nữ phóng viên 3 lần hoãn cưới để phòng chống dịch ảnh 1

Kim Hà cho biết, theo kế hoạch đầu tháng 6/2021 sẽ diễn ra lễ cưới, mọi thứ cả hai đã chuẩn bị xong hết. Từ các thủ tục, đặt nhà hàng, chụp ảnh cưới, đến thuê dịch vụ cưới, xe cộ... Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 bùng phát nên cả hai quyết định hoãn lại “ngày hạnh phúc” để chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh. - Ảnh: NVCC

Nữ phóng viên 3 lần hoãn cưới để phòng chống dịch ảnh 2

Theo nữ phóng viên, đây là lần thứ 3 cặp đôi quyết định hoãn cưới vì dịch COVID-19. Hai lần trước cũng đã định ngày, giờ xong hết nhưng ở quê chồng có ca nhiễm COVID-19 nên anh phải tham gia làm nhiệm vụ chống dịch. Sau đó, dịch ổn mới bàn tính cưới vào dịp đầu tháng 6 này nhưng cuối cùng dịch bùng phát nên tiếp tục hoãn.

Nữ phóng viên 3 lần hoãn cưới để phòng chống dịch ảnh 3

Kim Hà cùng ông xã

Nữ phóng viên 3 lần hoãn cưới để phòng chống dịch ảnh 4
Nữ phóng viên 3 lần hoãn cưới để phòng chống dịch ảnh 5

Kim Hà quê ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Hiện cô đang công tác tại báo Tiền Phong, văn phòng ĐBSCL, đặt tại TP Cần Thơ.

Nữ phóng viên 3 lần hoãn cưới để phòng chống dịch ảnh 6

Kim Hà tiêm vắc xin ngừa COVID-19

Nữ phóng viên 3 lần hoãn cưới để phòng chống dịch ảnh 7

Nữ phóng viên tác nghiệp Chủ nhật Đỏ tại Kiên Giang

Nữ phóng viên 3 lần hoãn cưới để phòng chống dịch ảnh 8

Kim Hà tác nghiệp tại khu vực bị sạt lở

Nữ phóng viên 3 lần hoãn cưới để phòng chống dịch ảnh 9

Nữ phóng viên trong chuyến tác nghiệp tại đảo Nam Du, Kiên Giang

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.