'Nữ hoàng khí đốt' Ukraine sẽ tranh cử Tổng thống

TPO - Cựu thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko, người được mệnh danh là “nữ hoàng khí đốt” hôm nay tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Ukraine trong cuộc bầu cử vào ngày 25/5 tới.

Hôm 22/2, sau khi phe đối lập giành được quyền lực ở quốc hội, Tymoshenko được trả tự do và xuất hiện ở quảng trường Độc lập trên chiếc xe lăn, sau nhiều năm ngồi tù.

Bà Tymoshenko từng hai lần đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Ukraine. Năm 2010, bà cũng tham gia tranh cử nhưng thất bại trước đối thủ là ông Viktor Yanukovych.

'Nữ hoàng khí đốt' Ukraine sẽ tranh cử Tổng thống ảnh 1

Bà Yulia Tymoshenko

“Tôi đã lên kế hoạch để tranh cử Tổng thống trong nhiệm kỳ tới”, bà Tymoshenko cho biết.

Bà nói với các phóng viên rằng bà là ứng cử viên chống lại tham nhũng.

“Chiến dịch tranh cử của tôi sẽ là chiến dịch hành động trực tiếp và hành động ngay lập tức”, bà nói thêm.

Ngoài “nữ hoàng khí đốt”, cựu võ sĩ quyền Anh Vitaliy Klitschko và 'ông trùm' sô-cô-la Petro Poroshenko cũng dự kiến tham gia cuộc tranh cử.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông trùm Poroshenko, người giàu nhất Ukraine hiện đang là ứng cử viên sáng giá.

Cuộc tranh cử Tổng thống Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 25/5.

Theo Theo NBCNews
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.