Nữ cổ động viên Brazil tự sát

Nữ cổ động viên Brazil tự sát
TPO - Một fan nữ đến từ Haiti đã nhảy vào ô tô sự sát sau khi đội bóng Brazil cô yêu quý để thua 1 - 2 trước Hà Lan tại trận tứ kết tối qua.
Bi kịch của CĐV người Haiti cổ vũ tuyển Brazil. Ảnh: 163
Bi kịch của CĐV người Haiti cổ vũ tuyển Brazil. Ảnh: 163.

Thất bại của Brazil trước Hà Lan ở vòng đấu tứ kết thật cay đắng khi mà đoàn quân Selecao là những người chơi lấn lướt hoàn toàn ở hiệp một, ghi bàn thắng mở tỉ số, nhưng rồi lại mắc những sai lầm ngớ ngẩn và để thua ngược trong hiệp hai. Các cổ động viên Brazil phải trải qua những giây phút từ thiên đường tới địa ngục, chỉ trong vỏn vẹn 45 phút của hiệp đấu thứ hai.

Một cổ động viên Brazil người Haiti đã không thể chịu được cú sốc này, đi đến quyết định cực đoan, đâm đầu vào ô tô tự sát.

Theo những người chứng kiến kể lại, nữ cổ động viên xấu số đến từ thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Bị sốc vì Brazil chuyển từ thắng sang thua, cô lao đầu vào một chiếc ô tô trên đường để tự sát. Mọi nỗ lực cấp cứu sau đó đều vô hiệu.

Đây là cổ động viên thứ hai của Brazil tự sát. Trước đó, ngày 28 - 5, sau trận Argentina thắng Mexico 3-1, một cổ động viên đến từ Ấn Độ là Renjith, 23 tuổi cũng treo cổ tự vẫn. Nguyên nhân được cho là khi Argentina vươn lên dẫn trước 2 - 0, bạn bè bắt đầu châm chích Renjith vì anh này là fan của tuyển Brazil - đối thủ được cho là xứng tầm nhất của Argentina.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.