Nữ chính trị gia 70 tuổi của Myanmar xuống đường nhặt rác

TPO - Ngày 13/12, nữ lãnh đạo Đảng Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD) cùng các thành viên trong đảng đã xuống đường nhặt rác. Đây là sự xuất hiện công khai hiếm hoi của nữ chính trị gia kể từ sau chiến thẳng bầu cử nhằm chứng tỏ cam kết phụng sự đất nước. 

Nữ chính trị gia 70 tuổi của Myanmar xuống đường nhặt rác ảnh 1 Theo AFP, rác thải là một vấn đề nghiêm trọng tại Myanmar vì không có cơ chế thu gom rác thường xuyên và các bãi rác xử lý hiệu quả. Nắm bắt vấn đề này, bà Aung San Suu Kyi đã đích thân cùng các thành viên trong đảng và tình nguyện viên xuống đường nhặt rác. Họ đi thu gom rác qua những con đường ở thị trấn Kawhmu, ngoại ô thành phố Yangon. 

Nữ chính trị gia 70 tuổi của Myanmar xuống đường nhặt rác ảnh 2

Bà Suu Kyi đeo găng tay, không ngần ngại đi dọc lề đường bụi bặm, cúi xuống nhặt những túi hay chai nhựa bỏ đi. 

Nữ chính trị gia 70 tuổi của Myanmar xuống đường nhặt rác ảnh 3

Bà chăm chú vào công việc, không nói chuyện với phóng viên, ngoại trừ khi dừng lại để ngăn họ chụp ảnh và lại tiếp tục nhặt rác. 

Nữ chính trị gia 70 tuổi của Myanmar xuống đường nhặt rác ảnh 4

“Thu gom rác thải là điều đầu tiên chúng tôi có thể làm để phục vụ nhân dân. Đây là bài học cơ bản và quan trọng cho tất cả các nghị sỹ”, Thet Thet Khine, một nghị sỹ mới đắc cử của NLD nói.

Nữ chính trị gia 70 tuổi của Myanmar xuống đường nhặt rác ảnh 5

Nữ chính trị gia 70 tuổi của Myanmar xuống đường nhặt rác ảnh 6

Đây là sự xuất hiện công khai hiếm hoi của nữ chính trị gia kể từ sau chiến thắng bầu cử hôm 8/11. Bà yêu cầu các nghị sỹ mới đắc cử của đảng NLD phải chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh cho khu vực bầu cử của mình.

Nữ chính trị gia 70 tuổi của Myanmar xuống đường nhặt rác ảnh 7

Trong khi đó, tại Mandalay, phía bắc Myanmar, đảng NLD cũng tổ chức một buổi thu gom rác trên đường, thu hút sự tham gia của nhiều người gồm tình nguyện viên, nhà sư hay quan chức thành phố.

Nữ chính trị gia 70 tuổi của Myanmar xuống đường nhặt rác ảnh 8 Mọi người chung tay nhặt rác.

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.