Nokia sắp có thiết bị nghe nhạc siêu nhỏ

Nokia sắp có thiết bị nghe nhạc siêu nhỏ
Theo nguồn tin của tài khoản Twitter evleaks, trong sự kiện diễn ra vào ngày 22/10 tới, ngoài công bố mẫu phablet đầu tiên chạy Windows Phone 8, Nokia còn ra mắt thêm một thiết bị nghe nhạc siêu nhỏ.

Nokia sắp có thiết bị nghe nhạc siêu nhỏ

Theo nguồn tin của tài khoản Twitter evleaks, trong sự kiện diễn ra vào ngày 22/10 tới, ngoài công bố mẫu phablet đầu tiên chạy Windows Phone 8, Nokia còn ra mắt thêm một thiết bị nghe nhạc siêu nhỏ.

Nokia được cho là đang phát triển một thiết bị nghe nhạc siêu nhỏ giống iPod shuffle - Ảnh: Apple
Nokia được cho là đang phát triển một thiết bị nghe nhạc siêu nhỏ giống iPod shuffle - Ảnh: Apple.
 

Neowin hôm 15.10 dẫn lại thông tin của evleaks cho biết, thiết bị nghe nhạc của Nokia sẽ có tên gọi là Nokia Guru, thực chất là một chiếc máy nghe nhạc MP3 nhỏ gọn tương tự mẫu máy iPod shuffle của Apple.

Điều đặc biệt nhất của Nokia Guru là nó có khả năng kết nối NFC nên có thể thực hiện việc nghe nhạc từ xa dựa theo danh sách nhạc đang có trên những chiếc smartphone Lumia của Nokia.

Được biết, vào hôm 24.9 qua, Nokia đã gửi thư đến giới truyền thông mời tham gia vào sự kiện của hãng vào ngày 22.10 tới, tại thành phố Abu Dhabi (UAE).

Nhiều khả năng đây chính là thời điểm Nokia cùng với Microsoft công bố chiếc phablet đầu tiên chạy Windows Phone 8, đang được đồn thổi liên tục trong thời gian qua.

Giới thạo tin cho biết, phablet đầu tiên chạy Windows Phone 8 của Nokia sẽ có tên gọi là Lumia 1520, sử dụng màn hình 6 inch Full HD 1.080p, được trang bị camera 20 MP với công nghệ PureView, hỗ trợ tính năng ổn định hình ảnh quang học và ống kính cao cấp Carl Zeiss.

Theo Thành Luân
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.