Nối gót Huyền My, Đỗ Mỹ Linh lọt top Hoa hậu đẹp nhất 2017

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.
TPO - Sau khi Á hậu Huyền My lọt vào top 64 Miss Grand Slam 2017 thì đến lượt Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng lọt vào danh sách này.

Global Beauties tiếp tục công bố những gương mặt được lọt vào top 64 Miss Grand Slam - Hoa hậu của các Hoa hậu 2017.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh của Việt Nam (top 40 Miss World - Hoa hậu Thế giới 2017) nhận được kết quả bình chọn cao nhất của nhóm 11 và 12 và cùng với đại diện Hà Lan tại cuộc thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2017 đã ghi tên mình vào top 64.

Nối gót Huyền My, Đỗ Mỹ Linh lọt top Hoa hậu đẹp nhất 2017 ảnh 1 Đại diện Hà Lan tại Miss Supranational 2017.
Nối gót Huyền My, Đỗ Mỹ Linh lọt top Hoa hậu đẹp nhất 2017 ảnh 2 Đại diện Puerto Rico - Á hậu 3 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017.
Nối gót Huyền My, Đỗ Mỹ Linh lọt top Hoa hậu đẹp nhất 2017 ảnh 3 Miss Grand Ấn Độ 2017.
6 gương mặt khác được giám khảo của Miss Grand Slam - Hoa hậu của các Hoa hậu 2017 lựa chọn bước tiếp vào vòng trong bao gồm: Á hậu 1 Miss World - Hoa hậu Thế giới 2017  (Mexico), Hoa hậu Sri Lanka (top 16 Hoa hậu Hoàn vũ 2017), Hoa hậu Ghana (top 16 Miss Universe 2017, Á hậu 3 Miss Grand International - Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2017 (Puerto Rico), Hoa hậu Ấn Độ (top 20 Miss Grand 2017) và Hoa hậu Hà Lan (top 20 Miss Grand International 2017).

Như vậy, sau Á hậu Huyền My, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng đã xuất sắc ghi tên mình vào top 64 Miss Grand Slam - Hoa hậu của các Hoa hậu 2017. Đại diện cuối cùng của Việt Nam trong cuộc đua Miss Grand Slam 2017 là Á hậu biển Khánh Phương. Cô được xếp vào nhóm 14 và kết quả bình chọn của nhóm này sẽ được công bố trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.