Nổ súng vì không thuê được phòng khách sạn

Nổ súng vì không thuê được phòng khách sạn
TPO - Sau khi uống rượu Tùng và đồng bọn tới khách sạn nghỉ nhưng bị từ chối với lý do hết phòng nên nhóm thanh niên này đã lao vào hành hung nhân viên và trợ lý Giám đốc khách sạn rồi gọi đồng bọn mang súng tới bắn chỉ thiên để... thị uy.
Đối tượng Nguyễn Đình Đồng đang khai báo tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Đình Đồng đang khai báo tại cơ quan điều tra.

Chiều 25-7, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng tại khách sạn Asean (ở phố Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) vào rạng sáng 24-7.

Theo kết quả điều tra bước đầu, sau khi uống rượu tại quán bar, Đỗ Thanh Tùng (tức Tùng còi, SN 1979) và Vũ Đức Tùng (tức Tùng vịt, SN 1988), đều ở Lương Sử A, quận Đống Đa; Vũ Đình Dương (SN 1990, ở quận Ba Đình), cùng 3 đối tượng khác kéo nhau về khách sạn Asean ở 12 Ngô Sỹ Liên để thuê phòng nghỉ.

Khi nhân viên lễ tân báo hết phòng, Tùng còi nghi ngờ nên sai Tùng vịt và Dương lên các phòng kiểm tra. Phát hiện vẫn còn phòng trống, nhóm đối tượng liền xông vào đánh, gây thương tích cho anh Nguyễn Ngọc Bách, nhân viên lễ tân và Nguyễn Anh Dũng, trợ lý Giám đốc của khách sạn Asean.

... Và khẩu súng mà Đông dùng bắn chỉ thiên
... Và khẩu súng mà Đông dùng bắn chỉ thiên "doạ" nhân viên khách sạn.

Sau đó nhóm của Tùng bỏ đi và tiếp tục va chạm với hai người đàn ông ở phố Phan Văn Trị, quận Đống Đa. Tùng còi liền gọi điện cho Nguyễn Đình Đồng (SN 1993, ở quận Hoàng Mai) đến hỗ trợ.

Đông mang theo khẩu súng Colt đến doạ bắn và đánh đánh hai người đàn ông trên, rồi cả hội kéo nhau quay lại khách sạn Asean đập phá màn hình máy tính và đồ đạc. Thấy vậy, anh Nguyễn Bảo Trung, nhân viên bảo vệ khách sạn định ra can ngăn thì bị Đông rút súng bắn chỉ thiên, khiến anh này bỏ chạy.

Nhóm đối tượng bị bắt
Năm đối tượng liên quan đến vụ nổ súng tại khách sạn Asean (Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã tổ chức điều tra, hiện đã bắt được 5 đối tượng liên quan, thu 1 súng colt và hai viên đạn. Tại cơ quan Công an, Đông khai nhận mua khẩu súng trên ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn với giá 6,5 triệu đồng.

Cùng ngày, Công an huyện Chương Mỹ điều tra làm rõ, bắt khẩn cấp hai đối tượng, gồm: Huỳnh Ngọc Hải (SN 1987) và Phạm Văn Phúc (SN 1989), đều trú tại Nhuận Trạch, Lương Sơn, Hoà Bình có hành vi mua bán vũ khí. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h, Hải và Phúc đem bán cho Nguyễn Đình Phương (SN 1986, trú tại thôn Hạ, Liên Trung, Đan Phượng) một khẩu súng colt quay (súng tự tạo).

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.