Nổ súng khu nghỉ dưỡng Philippines không liên quan khủng bố

TPO - Một tay súng đã đột nhập sòng bạc thuộc khu nghỉ dưỡng Resorts World Manila ở thủ đô Manila (Philippines) lúc sáng sớm ngày 2/6 nhằm mục đích cướp bóc. Tuy nhiên, sau khi bị cảnh sát phát hiện, tay súng này đã chui vào một phòng nghỉ ở khu nghỉ dưỡng và trùm chăn tự thiêu.
Nổ súng khu nghỉ dưỡng Philippines không liên quan khủng bố ảnh 1

Cảnh sát Philippines cho hay một tay súng đã đột nhập sòng bạc thuộc khu nghỉ dưỡng Resorts World Manila ở thủ đô Manila lúc sáng sớm ngày 2/6 và xả súng điên cuồng vào các bàn đánh bạc. Ảnh: Reuters

Nổ súng khu nghỉ dưỡng Philippines không liên quan khủng bố ảnh 2

Theo Giám đốc cảnh sát quốc gia Philippines, ông Ronald Dela Rosa, tay súng nói trên có thể đã tấn công vì muốn đánh cắp số chip (đồng xu dùng thay tiền mặt trong sòng bạc) chứ không phải khủng bố, vì tên này không chĩa vũ khí vào những người có mặt trong casino. Ảnh: Reuters

Nổ súng khu nghỉ dưỡng Philippines không liên quan khủng bố ảnh 3

"Kẻ tấn công ập vào sòng bạc, nổ súng về phía màn hình TV, đổ xăng lên một bàn đánh bạc rồi châm lửa, sau đó tiến thẳng về phía phòng chứa chip", ông Ronald Dela Rosa cho biết. Ảnh: Reuters

Nổ súng khu nghỉ dưỡng Philippines không liên quan khủng bố ảnh 4

Giới chức Manila cho biết khoảng 54 người bị thương do giẫm đạp trong lúc chạy khỏi sòng bạc. Ảnh: Reuters

Nổ súng khu nghỉ dưỡng Philippines không liên quan khủng bố ảnh 5 Đặc biệt, một nhân viên an ninh của sòng bạc đã tự làm mình bị thương sau khi vô tình nổ súng vào chính mình. Ảnh: Reuters
Nổ súng khu nghỉ dưỡng Philippines không liên quan khủng bố ảnh 6

Đến gần sáng, thi thể của kẻ tấn công được cảnh sát tìm thấy trong một phòng khách sạn. "Kẻ tấn công đã tự thiêu trong phòng 510. Hắn nằm trên giường, phủ chăn dày và có thể đã tự thiêu bằng xăng." Trước đó, kẻ tấn công đã nã súng về phía những sĩ quan cảnh sát làm nhiệm vụ lục soát tòa nhà, khiến một số sĩ quan bị thương nhẹ. Ảnh: Reuters

Nổ súng khu nghỉ dưỡng Philippines không liên quan khủng bố ảnh 7

Các nhân chứng cho biết họ bỏ chạy sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn. Ảnh: Reuters

Nổ súng khu nghỉ dưỡng Philippines không liên quan khủng bố ảnh 8

Tuy nhiên, ông Ronald Dela Rosa đã kịp thời lên tiếng trấn an người dân rằng đây không phải một cuộc tấn công khủng bố. Ảnh: Reuters

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.