Nỗ lực để 2 trận đấu của ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình an toàn

0:00 / 0:00
0:00
Tuyển Việt Nam trong một buổi tập luyện
Tuyển Việt Nam trong một buổi tập luyện
TP - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang gấp rút triển khai công tác chuẩn bị cho 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hai trận đấu này sẽ diễn ra ngày 11 và 16/11 tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Theo thông báo của VFF ngày hôm qua, vé xem gồm 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1,2 triệu đồng.

Để được vào sân, CĐV phải đáp ứng các tiêu chuẩn phòng chống dịch COVID-19 như đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin (mũi 2 đã qua 14 ngày), hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian tối đa 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra, thực hiện 5K...

Việc bán vé chỉ thực hiện qua kênh online, cụ thể là ứng dụng VinID. Thời gian bán vé từ 10h ngày 27/10 (thứ Tư tuần tới). Thời gian bán vé sẽ kết thúc lúc 24h ngày 30/10 đối với trận đấu với Nhật Bản và 24h ngày 4/11 đối với trận đấu gặp Saudi Arabia. Mỗi khách hàng được mua tối đa 2 vé. VFF sẽ trả vé qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Vietnam Post theo địa chỉ khách hàng đăng ký. Tuỳ thời gian đăng ký mua vé của khán giả, vé sẽ được trả từ 4/11 và từ 9/11 cho các trận tương ứng.

Sau 4 trận đấu, đội tuyển Việt Nam hiện chưa có điểm nào, đang đứng cuối bảng B. Kết thúc trận đấu với Oman, đội tuyển Việt Nam đã về nước và “xả trại” để các cầu thủ nghỉ ngơi. Riêng HLV Park Hang-seo đang chỉ đạo đội U23 Việt Nam dự Vòng loại U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan. Dự kiến ngày 25/10, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định cho phép 2 trận đấu đón số lượng khán giả không quá 30% sức chứa sân Mỹ Đình, tương đương khoảng 12.000 vé. Được biết, VFF sẽ phát hành khoảng 10.000 vé cho CĐV. Số còn lại được sử dụng cho công tác đối ngoại, trả quyền lợi đối tác...

Theo ông Lê Văn Thành, Phó chủ tịch phụ trách tài chính-tài trợ VFF, khi đưa ra mức giá trên, BTC đã cân nhắc nhiều yếu tố bao gồm chi phí tổ chức trận đấu, thuê sân, an ninh, y tế. Trong bối cảnh phải tổ chức 2 trận đấu theo nguyên tắc “bong bóng” của AFC, chi phí dự kiến phải bỏ ra rất lớn. Trong khi đó, thương quyền trận đấu thuộc AFC.

Dự kiến, sân vận động Mỹ Đình sẽ mở cửa đón khán giả 4 tiếng trước giờ bóng lăn. VFF khuyến cáo CĐV đến sân sớm, làm thủ tục an ninh và ổn định chỗ ngồi.

1.000 người đảm bảo an ninh

Trao đổi thêm với phóng viên Tiền Phong về công tác tổ chức trận đấu, một quan chức VFF hôm qua cho biết, vấn đề an ninh, an toàn phòng dịch COVID-19 được đặt lên hàng đầu. Để vào trong sân Mỹ Đình, CĐV sẽ phải qua 3 vòng kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Các điểm sinh hoạt, tập luyện của đội tuyển Việt Nam và cả 2 đội khách Nhật Bản, Saudi Arabia như khách sạn Grand Plaza, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF, sân vận động Hàng Đẫy (địa điểm tập của đội khách), sân Mỹ Đình... đều sẽ được giám sát an ninh với mức độ cao. BTC sẽ huy động lực lượng khoảng 1.000 người tham gia công tác đảm bảo an ninh.

Theo kế hoạch, hôm nay, Bộ VH-TT&DL sẽ có cuộc họp để bàn bạc về công tác tổ chức trận đấu. “Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại cuối một kỳ World Cup. Tổ chức thành công trận đấu sẽ giúp chúng ta nâng cao được hình ảnh, vị thế. Chính vì vậy, chúng tôi xác định công tác chuẩn bị phải được triển khai kỹ lưỡng, với kế hoạch cụ thể”, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.