Nhùng nhằng thu hồi tài sản nhà nước bị chiếm dụng

Phần diện tích tại tầng 2 tòa nhà 4F Trung Yên (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) do Cty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý không chỉ gây thất thoát tiền tỷ mà còn bị chiếm dụng trong nhiều năm nay. Ảnh: DN.
Phần diện tích tại tầng 2 tòa nhà 4F Trung Yên (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) do Cty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý không chỉ gây thất thoát tiền tỷ mà còn bị chiếm dụng trong nhiều năm nay. Ảnh: DN.
TPO - Việc thất thoát tài sản nhà nước từ quỹ nhà do Cty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội (Cty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội) quản lý được đề cập đến nhiều tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Phó giám đốc Sở Công an Hà Nội Lưu Quang Hợi cho rằng, những trường hợp áp dụng biện pháp hành chính nhưng vẫn chây ì, không thu hồi được thì phải chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra.

HĐND cần giám sát ngay tại kỳ họp tới

Trao đổi với phóng viên về vụ việc gần 600 m2 tầng 2 tòa nhà 4F Trung Yên (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) bị chiếm dụng trong nhiều năm nay báo Tiền Phong đã nêu trước đó, ông Lưu Quang Hợi cho biết, để thu hồi lại tài sản này, cần phải có chủ trương của UBND TP. 

TP cần báo cáo thường vụ thành ủy cho hướng giải quyết, chỉ đạo cơ quan thanh tra xử lý hành chính, hoặc tiến hành cưỡng chế. “Nếu chây ì, không thu hồi được thì buộc phải chuyển qua cơ quan điều tra. Điều quan trọng và cần thiết là phải làm rõ nguồn tiền này như thế nào”, ông Hợi đề nghị.

Vụ việc này, Sở Xây dựng Hà Nội cũng chỉ rõ sai phạm của Cty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội tùy tiện cho Cty cổ phần phát triển năng lượng Sơn Vũ thuê, nhưng lại không ký kết hợp đồng theo quy định. Theo ông Hợi, đây là vấn đề thuộc về vấn đề trách nhiệm quản lý. 

Trước thực trạng tài sản nhà nước bị cho thuê lại, “ăn” chênh lệch rất lớn, ông Hợi đặt câu hỏi: Số tiền thuê bao nhiêu năm vậy ai xử lý và xử lý như thế nào? Đây được xem là vấn đề nhạy cảm, là dấu hiệu của tham nhũng, tiêu cực… Trước tình trạng thất thoát lớn, theo ông Hợi, HĐND TP cần phải giám sát ngay trong kỳ họp tới để việc này được thực hiện kiên quyết, triệt để hơn.

Đang tiếp tục thanh tra

Tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND này, Đại biểu (ĐB) cũng nêu ra thực trạng hàng vạn mét đất nhà ở của nhà nước trên địa bàn TP giao cho một số doanh nghiệp nhà nước quản lý với mức giá rất rẻ. Tuy nhiên các doanh nghiệp lại cho thuê lại với mức giá cao gấp nhiều lần, nguồn tiền ấy có thể lên tới hàng chục, hàng trăm tỉ đồng.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, Cty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội có 2 chức năng chính là quản lý và phát triển nhà. Đây là đơn vị được ủy quyền quản lý, song toàn bộ sở hữu vẫn thuộc UBND TP. Để việc quản lý, khai thác quỹ nhà có hiệu quả, ông Khanh cho biết, đơn vị này đang được tiến hành cổ phần hóa và sẽ thực hiện xong trong năm 2015.

“Việc này UBND đang tập trung chứ không lơ đãng gì. TP đang chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động của công ty, và đây không phải thanh tra lần đầu. TP đã nghe một lần rồi, và yêu cầu phải làm cụ thể hơn nữa. Nhiều ĐB hỏi, công ty này làm đến đâu? Có sai phạm gì trong việc cho thuê, rồi cho thuê lại? TP có biết không?...  TP biết việc này và đã chỉ đạo rất quyết liệt, đã thu lại các trường hợp vi phạm và đang tiếp tục thanh tra, phân loại, xử lý từng trường hợp”, ông Khanh nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG