Nhùng nhằng ODA

Nhùng nhằng ODA
TP - Báo chí Hàn Quốc vừa đưa tin, Tập đoàn POSCO lập quỹ đen tới 10,7 tỷ won (hơn 211 tỷ đồng) chi cho các thầu phụ Việt Nam để thổi giá xây dựng cao tốc.

Đến lúc này dù chưa “hai năm rõ mười” mọi thứ nhưng sự việc đủ làm dấy lên lo ngại về đơn giá của đường cao tốc Việt Nam và những nhùng nhằng trong việc sử dụng vốn ODA.

Sự việc của POSCO xảy ra trong bối cảnh hàng loạt vấn đề tiêu cực, lãng phí trong sử dụng vốn ODA chưa hết nóng. Điểm lại, đến lúc này vụ việc các quan chức đường sắt Việt Nam nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng trong vụ JTC (chưa kết thúc điều tra) đang phát sinh bao hệ lụy.

Phía Nhật đòi lại tiền đã cho vay và “dọa” sẽ cắt hỗ trợ nếu tiêu cực tái diễn. Dự án Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông vay ODA của Trung Quốc từ 525 triệu USD dự kiến tăng thêm 250 triệu nữa cũng do chậm trễ trong thực thi dự án. Xa hơn, chuyện Phó giám đốc Sở GTVT Huỳnh Ngọc Sỹ trục lợi bỏ túi riêng cũng tại dự án dùng vốn ODA của Nhật Bản.   

Mấy chục năm qua, vốn ODA vẫn đã và đang vào Việt Nam góp phần đáng kể trong “thay da, đổi thịt” đất nước. Không thể phủ nhận ý nghĩa của vốn ODA mà các nước, tổ chức tín dụng quốc tế dành cho Việt Nam bấy lâu nay quan trọng đến mức nào trong phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt là giao thông.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý cho dù là vốn ưu đãi thì về cơ bản ODA vẫn là vay nợ (ODA có hai khoản mục: cho vay hoàn lại và vay không hoàn lại và số tiền cho vay không hoàn lại thường chiếm tỷ lệ rất nhỏ).

Và như các chuyên gia kinh tế từng có lần ví von: ODA chỉ đóng vai trò như một “bệ phóng” để Việt Nam sớm hoàn thiện hạ tầng, tạo đà phát triển chứ chưa bao giờ là “của cho không” nên đừng tiêu xài lãng phí. Thậm chí có chuyên gia còn tha thiết đề nghị báo chí  khi viết về ODA phải gọi đúng là “vốn vay”, đừng dùng từ viện trợ hay tài trợ kẻo mọi người cứ tưởng của trên trời rơi xuống mà không có trách nhiệm khi sử dụng đồng tiền.

Nói để thấy và cần sự trân trọng tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam qua con đường ODA. Nhưng cũng nói để thấy cần xoáy sâu vào trách nhiệm sử dụng ODA sao cho đúng mục đích, hiệu quả và minh bạch. Vay ODA, có thể đời chúng ta chưa phải trả, thì sau này đến đời con, đời cháu chúng ta phải trả! 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.