Nhộn nhịp cảnh sĩ tử xin chữ cầu đỗ đạt

Nhộn nhịp cảnh sĩ tử xin chữ cầu đỗ đạt
TPO – Không chỉ thắp hương khấn cầu, nhiều sĩ tử còn xin những con chữ may mắn liên quan tới khoa cử cầu công thành danh toại tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), bảng vàng xướng tên trong kì thi tuyển sinh đại học.

Sĩ tử đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi
> Hàng nghìn sĩ tử đến Văn Miếu cầu thi đỗ
> Vàng mã, tiền lẻ 'tấn công' Văn Miếu

Không nhộn nhịp như dịp đầu xuân năm mới, nhưng con phố gần Văn Miếu – Quốc Tử Giám mà nhiều người quen gọi là phố ông đồ trong dịp thi đại học này vẫn thấp thoáng bóng dáng của “thầy đồ”, mực tàu, giấy đỏ. Đông người vây quanh xin viết chữ.

Khách hàng chủ yếu là các bạn thí sinh
Khách hàng chủ yếu là thí sinh.
Nhộn nhịp cảnh sĩ tử xin chữ cầu đỗ đạt ảnh 2
"Thầy đồ" được dịp mỏi tay luyện những con chữ liên quan tới khoa cử, đỗ đạt.

Khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ, sẽ tham gia kì thi tuyển sinh đại học. Cầu điều đỏ vận may, con đường khoa cử hanh thông, nhiều bạn xin chữ “Đăng khoa”, “Đỗ đạt”, “Đậu”, hay “Trí”, “An”…  với giá 30.000 một chữ.

Bên cạnh những chữ mực xạ đen nhánh trên giấy đỏ, nhiều sĩ tử tìm những khuôn chữ đỏ “Thủ khoa”, “May mắn”, “Trạng nguyên”… trên mặt gốm nâu, nhựa trắng có kiểu dáng của mặt dây chuyền, hay hình con chiện.

Khu vực bán chữ may mắn trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Chữ Giám cũng thu hút được các bạn thí sinh
Khu vực bán chữ may mắn trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Chữ Giám cũng thu hút thí sinh.
Chọn tìm con chữ ưng ý cho mình
Chọn tìm con chữ ưng ý cho mình.
 

Một số hình ảnh sĩ tử xin chữ cầu may:

Có bạn xin hai chữ liền một lúc
Có bạn xin hai chữ liền một lúc.
Cả
Cả "thầy" lẫn khách chú tâm vào con chữ.
Gửi gắm niềm hy vọng
Gửi gắm niềm hy vọng.
Nhộn nhịp cảnh sĩ tử xin chữ cầu đỗ đạt ảnh 8
Những con chữ
Những con chữ "đắt khách" mùa thi cử.
Chữ trên đồ lưu niệm cũng đắt khách không kém trên khuôn giấy đỏ
Chữ trên đồ lưu niệm cũng đắt khách không kém trên khuôn giấy đỏ.
Nhộn nhịp cảnh sĩ tử xin chữ cầu đỗ đạt ảnh 11
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.