Nhóm nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng đánh bạn tàn tệ tại nghĩa trang

0:00 / 0:00
0:00
Một học sinh bị tát vào mặt. Ảnh cắt từ clip
Một học sinh bị tát vào mặt. Ảnh cắt từ clip
TPO - Công an địa phương vào cuộc xác minh đoạn clip dài hơn 7 phút ghi lại hình ảnh một nhóm nữ sinh THCS ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đánh bạn tàn tệ ở nghĩa trang.

Chiều 14/4, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã có báo cáo sơ bộ của Phòng GD-ĐT huyện Đơn Dương về vụ việc kể trên. Công an huyện cũng đang vào cuộc xác minh, xử lý.

Quan điểm của Sở GD-ĐT Lâm Đồng là sẽ kỷ luật nghiêm khắc các học sinh vi phạm để răn đe, phòng ngừa chung.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 7 phút ghi lại cảnh một nhóm khoảng 10 nữ sinh THCS vừa chửi bới vừa liên tục đá, tát một số học sinh cùng trang lứa. Một số "nạn nhân" bị đánh ngã xuống đất, chảy máu mũi, khóc lóc, van xin...


Nhóm nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng đánh bạn tàn tệ tại nghĩa trang ảnh 1

Học sinh bị đánh ở nghĩa trang - ảnh cắt từ clip

Cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương đã vào cuộc xác minh, làm rõ: Nhóm học sinh kể trên thuộc một số trường THCS trên địa bàn huyện Đơn Dương. Vốn có mâu thuẫn từ trước nên sau khi tham gia buổi sinh hoạt giáo lý của một tôn giáo, nhóm học sinh kéo nhau ra nghĩa trang cạnh giáo xứ để đánh dằn mặt đối phương.

Nhóm nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng đánh bạn tàn tệ tại nghĩa trang ảnh 2

Thêm một học sinh bị đánh - ảnh cắt từ clip

Phòng GD-ĐT huyện Đơn Dương phối hợp với công an địa phương mời phụ huynh của nhóm học sinh này lên làm việc. Công an đang xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc nói trên.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiếm khi xảy ra tình trạng học sinh nữ chửi bới thô tục và đánh nhau thô bạo thế này. Nguyên nhân có thể do các em xem nhiều phim bạo lực nên tiêm nhiễm thói xấu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.