Nhóm học sinh lao vào đánh nhau, bạn bè cổ vũ reo hò phản cảm

0:00 / 0:00
0:00
Nhóm học sinh đánh nhau. Ảnh: Cắt từ clip
Nhóm học sinh đánh nhau. Ảnh: Cắt từ clip
TPO - Thấy các bạn đánh nhau, nhiều học sinh đứng xung quanh xem, reo hò, vỗ tay, quay clip lại…

Chiều 13/5, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã yêu cầu Trường THPT Nguyễn Công Trứ (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc) báo cáo sự việc liên quan đến nhóm học sinh đánh nhau, được đăng tải trên mạng xã hội.

Sở cũng đã giao nhiệm vụ hiệu trưởng, đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với công an khu vực chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vụ việc học sinh đánh nhau.

Trước đó, mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip vào giờ tan trường, có một nhóm học sinh cả nam, nữ lao vào đánh nhau. Không chỉ dùng tay, chân đấm đá, học sinh còn dùng mũ bảo hiểm tấn công đối phương.

Đáng nói, sự việc này có rất đông học sinh chứng kiến nhưng hầu hết đều đứng ngoài xem, nhiều học sinh còn reo hò, vỗ tay, cổ vũ rồi quay clip lại.

Clip nhóm học sinh đánh nhau

Sau khi đăng tải, đoạn clip đánh nhau của nhóm học sinh trên thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến bình luận tỏ ra bức xúc về tình trạng học sinh ở Đắk Lắk liên tiếp đánh nhau, cũng như thái độ thờ ơ của nhóm học sinh đứng ngoài xem.

Đại diện Trường THPT Nguyễn Công Trứ xác nhận, sự việc xảy ra vào khoảng 11h35 ngày 12/5, sau giờ tan học và ở ngoài khu vực nhà trường. Hiện nay, nhà trường đang mời những học sinh có liên quan lên làm việc.

Trước đó, ngày 9/4, trên địa bàn huyện Krông Pắc cũng xảy ra vụ vì mâu thuẫn cá nhân, một nữ học sinh đã gọi người nhà đến đánh bạn ngay tại lớp học gây bức xúc trong dư luận.

MỚI - NÓNG