Nhờ VAR, Newcastle thoát thua trong gang tấc

0:00 / 0:00
0:00
Nhờ VAR, Newcastle thoát thua trong gang tấc
TPO - Mặc dù đã sa thải HLV Steve Bruce nhưng Newcastle vẫn chưa thể khởi sắc về lối chơi và kết quả. Thậm chí, họ đã phải nhờ VAR để thoát thua trong chuyến viếng thăm Selhurst Park.

Sau trận thua Tottenham ở vòng đấu trước, Newcastle đã quyết định sa thải HLV Steve Bruce. Bước vào màn đụng độ Crystal Palace ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, do chưa bổ nhiệm HLV mới nên Newcastle được dẫn dắt bởi trợ lý Graeme Jones.

Newcastle lên quyết tâm rất cao ở trận đấu này bởi sau 8 vòng đấu mở màn, họ vẫn chưa thể ca khúc khải hoàn và bị đẩy xuống vị trí áp chót trên BXH. Tuy nhiên, trước đối thủ đang thể hiện lối chơi phòng ngự - phản công rất lợi hại như Crystal Palace, "Chích chòe" đã gặp rất nhiều khó khăn tại sân Selhurst Park.

Không chỉ tấn công bế tắc, Newcastle còn thường xuyên phải hứng chịu những tình huống lên bóng nguy hiểm của Crystal Palace. Phút 21, bóng thậm chí đã tìm đến cột dọc khung thành của Newcastle trước cú đánh đầu của tiền đạo Benteke. Trước sức ép lớn, Newcastle đã thành công khi giữ sạch lưới trong hiệp 1.

Nhờ VAR, Newcastle thoát thua trong gang tấc ảnh 1

Benteke ghi bàn mở tỉ số cho Crystal Palace ở đầu hiệp 2

Bước sang hiệp 2, thế trận không thay đổi đáng kể. Với ưu thế sân nhà, Crystal Palace vẫn tạo ra thế trận lấn lướt. Kết quả, vào phút 56, tiền đạo Christian Benteke đã bật cao đánh đầu tung lưới Newcastle, đưa Crystal Palace vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Newcastle buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Chỉ mất hơn 10 phút, "Chích chòe" đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát nhờ cú ngả người móc bóng rất đẹp mắt của tiền đạo Callum Wilson.

Tuy nhiên, sau bàn gỡ hòa 1-1, Newcastle không thể tiếp đà hưng phấn. Họ đã bị Crystal Palace gây sức ép trở lại. May mắn đã đứng về phía "Chích chòe" khi tiền đạo Christian Benteke bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

Nhờ VAR, Newcastle thoát thua trong gang tấc ảnh 2

VAR đã cứu thua cho Newcastle ở thời điểm cuối trận

Ở phút 87, tiền đạo người Bỉ đã bật cao đánh đầu tung lưới Newcastle lần thứ 2. Mặc dù vậy, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng này vì xác định cầu thủ của Crystal Palace đã phạm lỗi trong vòng cấm của Newcastle. Nhờ đó, "Chích chòe" đã thoát thua và giành 1 điểm trong chuyến viếng thăm Selhurst Park.

Như vậy, sau 9 vòng đấu, Newcastle vẫn chưa có nổi 1 chiến thắng (hòa 4, thua 5). Với 4 điểm, đội chủ sân St James Park vẫn đứng yên ở vị trí áp chót BXH. Theo lịch, ở vòng đấu tới, "Chích chòe" sẽ phải đối mặt thử thách rất khó khăn mang tên Chelsea.

Đội hình thi đấu

Crystal Palace: Guaita, Ward, Andersen, Guehi, Mitchell, Gallagher (Mateta 90+3'), Milivojevic (Schlupp 74'), McArthur, Edouard, Benteke, Olise (Zaha 67').

Newcastle: Darlow, Manquillo, Lascelles, Clark, Ritchie, Saint-Maximin (Joelinton 81'), Krafth, Hayden, Fraser (Almiron 66'), Longstaff (Willock 66'), Wilson.

MỚI - NÓNG