Nhìn lại hành trình trao tặng laptop tri ân giáo viên vùng cao

0:00 / 0:00
0:00
Hành trình trao tặng laptop tri ân giáo viên vùng cao do báo Tiền Phong cùng Danisa tổ chức
Hành trình trao tặng laptop tri ân giáo viên vùng cao do báo Tiền Phong cùng Danisa tổ chức
TPO - Trong hành trình “Cùng Danisa tri ân người trồng cây, chung tay trao laptop” nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, báo Tiền Phong cùng Danisa đã trao tặng 81 laptop cùng hơn 300 hộp bánh đến các thầy cô giáo tại 5 huyện vùng khó ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Đắk Lắk và Thanh Hóa trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Hành trình tri ân giáo viên được bắt đầu từ ngày 1/11 ở điểm trường Tiểu học Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Trường Tiểu học xã Hồng Trị sáng đầu tuần dù mưa, lạnh nhưng vẫn rực rỡ, tưng bừng với sự hiện diện của rất nhiều người khách lạ như Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và nhiều lãnh đạo của nhãn bánh Danisa.

Nhìn lại hành trình trao tặng laptop tri ân giáo viên vùng cao ảnh 1

BTC chương trình cùng thầy cô giáo và học sinh trường Tiểu học Hồng Trị lưu lại kỷ niệm

Bà Hoàng Thị Đà, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc cũng chia sẻ, Bảo Lạc có hơn là huyện biên giới với 15 xã vùng 3. Thời gian qua, dù Bảo Lạc được hỗ trợ nhiều nhưng do xuất phát điểm thấp nên còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo của huyện vẫn ở mức 36%. Thu ngân sách của huyện, kế hoạch năm nay 26 tỷ nhưng nay mới thu được 19 tỷ dù chúng tôi rất cố gắng. Về giáo dục, hiện huyện còn thiếu 80 biên chế, do nguồn đào tạo không có, thiếu nhất là giáo viên tiếng Anh, tin học.

“Đây là những món quà rất ý nghĩa, rất giá trị. Mong giáo viên nhận được những món quà sử dụng hiệu quả. Cảm ơn báo Tiền Phong, nhãn hàng Danisa và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mang lại cho huyện Bảo Lạc tình cảm ấm áp” – bà Đà nói.

Nhìn lại hành trình trao tặng laptop tri ân giáo viên vùng cao ảnh 2

Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và đại diện Nhãn hàng bánh quy bơ Danisa trao biển tượng trưng 15 máy tính và 66 hộp bánh Danisa cho các giáo viên trong địa bàn huyện Bảo Lạc.

Sau khi kết thúc chương trình tại điểm trường Hồng Trị, BTC dự kiến sẽ tiếp tục hành trình trao tặng laptop và bánh cho các thầy cô giáo ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên, do điểm trường Tiểu học Pả Vi, nơi diễn ra chương trình xuất hiện ca mắc COVID-19 nên BTC chương trình phải tiến hành trao tặng số quà này lại cho Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc để nhờ chuyển đến các thầy cô giáo.

Trong hai ngày 11 và 12/11, BTC chương trình tiếp tục hành trình tri ân các thầy cô giáo ở tỉnh Đắk Lắk. Ở ngày 11/11, chương trình tri 15 ân thầy cô giáo được tổ chức tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, huyện Buôn Đôn.

Còn ngày 12/11, chương trình tri ân 20 thầy cô giáo được diễn ra tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện M’Drak. Tham dự còn có bà Phạm Thị Thu Thảo – Giám đốc tiếp thị nhãn hàng bánh quy bơ Danisa, Hoa hậu Hoàn vũ 2017 H’Hen Niê, đại diện báo Tiền Phong cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và các thầy cô giáo, học sinh.

Nhìn lại hành trình trao tặng laptop tri ân giáo viên vùng cao ảnh 3

Bà Phạm Thị Thu Thảo – Giám đốc tiếp thị nhãn hàng bánh quy bơ Danisa tri ân các thầy cô giáo ở huyện M’Drak.

Ngoài 35 máy laptop gửi tặng đến thầy cô giáo, BTC còn tặng thêm 132 hộp bánh Danisa đến các giáo viên trên địa bàn huyện như là món quà tinh thần tri ân khi ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến gần.

Chặng cuối của chương trình, buổi trao máy tính tri ân thầy cô giáo được diễn ra tại trường Tiểu học- Trung học cơ sở Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa vào sáng 14/11. Nhiều thầy cô kể lại những câu chuyện khó khăn trong nghề khiến hội trường trở nên lắng đọng.

Nhìn lại hành trình trao tặng laptop tri ân giáo viên vùng cao ảnh 4

Nhà báo Lê Xuân Sơn, người đẹp Thể thao cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 Phù Bảo Nghi và ông Vũ Tuấn Ngọc – Giám đốc bán hàng khu vực của Danisa trao tặng bánh tri ân đến các giáo viên

Cô Vũ Thị Hiệu, giáo viên Tiểu học Tam Chung kể, năm 2006, từ quê nhà ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, cô được phân công đến xã Tam Chung với bao khó khăn; do thiếu nước sạch, thầy cô phải xuống sông Mã tắm giặt, hái rau để ăn. Nhưng nghề đã mang lại cho cô nhiều kỷ niệm đẹp.

“Có dịp 20/11, có mấy học sinh ướt sũng mang nải chuối, bó mía để tặng thầy cô. Khi đó tôi rất xúc động và hạnh phúc. Các em kể lại, các em đi qua suối, một em sảy chân, kéo cả mấy em cùng ngã. Tôi giặt quần áo, nấu cơm cho các em ăn. Ngay sau đó, tôi đã viết một lá thư rất dài gửi về cho gia đình” – cô Hiệu kể. Cô Hiệu cho biết, việc được nhận máy tính tiếp tục là một kỷ niệm rất đẹp trong nghề giáo của mình.

Nhìn lại hành trình trao tặng laptop tri ân giáo viên vùng cao ảnh 5
BTC, giáo viên, học sinh vui mừng trong ngày lễ Hiến chương nhà giáo sớm nơi rẻo cao

Trong suốt chương trình, báo Tiền Phong cũng đã trao tặng hàng chục phần học bổng đến các em học sinh. Công ty Tiền Phong, Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng cũng đã trao sách và tạp chí cho học sinh tại các điểm trường ở Cao Bằng, Hà Giang và Thanh Hóa.

“Cùng Danisa tri ân người trồng cây, chung tay trao laptop” là chương trình do Nhãn hàng bánh quy bơ Danisa khởi xướng, báo Tiền Phong là đối tác truyền thông. Chương trình đã tặng 81 laptop cùng hơn 300 hộp bánh đến các thầy cô giáo tại 5 huyện vùng khó ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Đắk Lắk và Thanh Hóa với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Quá trình chọn lọc giáo viên để nhận quà tri ân của chương trình được báo Tiền Phong thực hiện chặt chẽ thông qua việc yêu cầu các cơ sở giáo dục bình bầu, có sự giám sát của các cơ sở đoàn.

MỚI - NÓNG