Nhiều trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển

Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức ngày 30/8
Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức ngày 30/8
TPO - Ngày 6/9, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường ĐH Kinh tế Luật thuộc Đại học Quốc gia TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức Đánh giá năng lực.

Cụ thể, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG TPHCM thông báo có 1.485 thí sinh trúng tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-TPHCM tổ chức năm 2020.

Thống kê cho thấy ngành đào tạo của Trường có điểm trúng tuyển cao nhất là chương trình Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) với 903 điểm. Điểm chuẩn các ngành đào tạo hầu như đều giảm so với năm 2018. Điểm chuẩn từ 600 điểm đến 903 điểm. Thủ khoa là em Huỳnh Hoàng Gia Uy, Trường THPT Chuyên Tiền Giang với số điểm 1.065

Các ngành, chương trình điểm cao nhất:

Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) có điểm chuẩn 903 điểm

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin có điểm chuẩn 880 điểm

Ngành Công nghệ sinh học có điểm chuẩn 754 điểm

Ngành Hoá học có điểm chuẩn 754 điểm

Nhiều trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển ảnh 1

 Điểm chuẩn trúng tuyển từng ngành của Trường ĐH KHTN

Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ xác nhận nhập học từ ngày 08/09/2020 đến ngày 09/09/2020 qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) ĐHQG TPHCM) đã công bố kết quả xét tuyển bằng phương thức đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức.

Theo kết quả này, điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành học của trường từ 600 đến 880 điểm (thang điểm 1.200).

Trong đó, ba ngành có điểm chuẩn cao nhất với 880 điểm, gồm: Ngôn ngữ Anh hệ chuẩn, Ngôn ngữ Anh hệ Chất lượng cao, Truyền thông đa phương tiện. Kế đến là các ngành Quan hệ quốc tế hệ chuẩn, Quan hệ quốc tế hệ Chất lượng cao với 850 điểm. Ngành Tâm lý học và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hệ chuẩn cũng có mức điểm khá cao khi lần lượt là 840 điểm và 825 điểm.

Nhiều trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển ảnh 2
 
Nhiều trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển ảnh 3

 Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường ĐH KHXHNV

Được biết, thủ khoa tuyển sinh theo phương thức này là thí sinh Ngô Đặng Thúy Hằng (trường THPT Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) với 1.090 điểm.

Nhà trường lưu ý, giấy báo trúng tuyển và gọi nhập học, thí sinh nhận trực tiếp tại Trường khi nhập học.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 10/9. Những thí sinh không xác nhận nhập học đúng thời hạn trên, đồng nghĩa với việc không theo học tại trường, sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Trường đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) đã chính thức công bố kết quả xét tuyển kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2020.

Theo đó, hai chương trình có điểm trúng tuyển cao nhất là Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) và Kinh doanh quốc tế đều có mức 930 điểm (thang điểm 1.200). Chương trình có điểm trúng tuyển thấp nhất là Kế toán (chất lượng cao bằng tiếng Anh với 730 điểm.

Trong 40 chương trình đào tạo tại trường, có sáu chương trình điểm trúng tuyển trên 900 điểm.

Đối với hai chương trình đào tạo mới tại trường, điểm trúng tuyển đối với Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản lý và tài chính) chất lượng cao là 755 điểm; còn đối với Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo) chất lượng cao thì điểm trúng tuyển là 780 điểm.

Nhiều trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển ảnh 4

Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường ĐH Kinh tế Luật TPHCM

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 hoặc bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (đối với trường hợp thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2020), theo một trong hai hình thức: nộp trực tiếp tại Trường trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6, không nhận ngày thứ 7 và chủ nhật hoặc nộp qua bưu điện (căn cứ thời gian nộp hồ sơ theo dấu bưu điện). Thời gian tiếp nhận hồ sơ trước ngày 10/9

Trước đó, ngày 30/8, ĐHQG TPHCM đã tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực cho hơn 53.000 thí sinh. Tuy nhiên, hơn 55% thí sinh bỏ thi, tương đương với gần 30.000 thí sinh bỏ kỳ thi này. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của dịch COVID-19; kỳ thi diễn ra sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT nên nhiều em đã biết kết quả, thậm chí tự tin với kết quả thi rồi nên không cần thi nữa. Và đặc biệt là nhiều em đã đậu đại học bằng học bạ...
MỚI - NÓNG