Nhiều trâu bò nghi bị thú dữ giết hại ăn thịt ở Hoà Bình

TPO - Trong vòng 3 tháng, đã có 5 con bê và bò thả rông của người dân xã Lũng Vân (huyện Tân Lạc, Hoà Bình) nghi bị thú dữ giết hại ăn thịt.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Hà Văn Khuê - chủ tịch UBND xã Lũng Vân cho biết, từ tháng 6/2019 đến nay trên địa bàn xã xảy ra tình trạng gia súc của người dân thả rông nghi bị thú dữ giết hại vào thời điểm chập tối.

“Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được đây là loài động vật gì vì chưa ai nhìn thấy chúng. Thời điểm gia súc bị giết hại không thường xuyên mà rải rác trong nhiều tháng trở lại đây”- ông Khuê thông tin.

Theo thống kê, đã có tất cả 5 con bê, bò bị giết hại trong tình trạng mất nội tạng chỉ duy nhất có một con thoát chết xảy ra trên địa bàn xã Lũng Vân. Người dân sinh sống nghi ngờ đây là loài báo.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Lũng Vân, đơn vị đã báo cáo lên UBND huyện Tân Lạc và các cơ quan chức năng đồng thời tuyên truyền bà con trong xã không đi một mình, cảnh giác khi thả gia súc,…

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.