Nhiều thông điệp trong bài phát biểu của ông Tập Cận Bình

0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Xinhua
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Xinhua
TP - Trung Quốc sẽ không để mình bị bắt nạt và bất kỳ ai cố làm điều đó cũng sẽ “bị bể đầu và chảy máu trước Vạn lý trường thành cứng như thép của 1,4 tỷ người Trung Quốc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 1/7 nói trong bài phát biểu kỷ niệm 100 năm thành lập Ðảng Cộng sản Trung Quốc.

Với trang phục giống như cố Chủ tịch Mao Trạch Đông, ông Tập đọc bài phát biểu trước quảng trường Thiên An Môn để nhấn mạnh vai trò của Đảng Cộng sản trong việc giúp Trung Quốc đạt được vị trí nổi bật trên toàn cầu và tuyên bố Đảng sẽ không bao giờ tách rời nhân dân.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Tập nói rằng Trung Quốc đã đạt được mục tiêu thế kỷ là xây dựng “một xã hội khá giả”. Ông Tập nói rằng chủ đề bao trùm trong công việc của Đảng Cộng sản Trung Quốc suốt 100 năm qua là hồi sinh đất nước. “Người dân Trung Quốc đã tạo ra một thế giới mới… Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể cứu Trung Quốc”, ông Tập nhấn mạnh.

Ông Tập nhận được tràng pháo tay lớn khi nói về quá trình Đảng Cộng sản là lực lượng đã lấy lại phẩm giá và đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kể từ khi lên cầm quyền sau nội chiến kết thúc năm 1949. “Chúng ta sẽ không bao giờ bị bắt nạt, áp bức hay làm nô lệ cho người nước khác, dù trong quá khứ hay hiện tại và tương lai”, ông Tập nói.

“Người Trung Quốc cũng kiên quyết không cho phép thế lực nước ngoài nào bắt nạt, áp bức hay bắt chúng ta làm nô lệ, và bất kỳ ai cố làm điều đó cũng sẽ phải bể đầu và đổ máu trước Vạn lý trường thành thép của 1,4 tỷ dân Trung Quốc”, ông nói.

Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra khi Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt với Mỹ để giành vị trí lãnh đạo toàn cầu. Trung Quốc cũng quyết liệt thúc đẩy các yêu sách chủ quyền với nhiều nước láng giềng, như với Ấn Độ ở biên giới trên dãy Himalaya, với Nhật Bản trên biển Hoa Đông, với các nước Đông Nam Á trên Biển Đông.

Lễ kỷ niệm hoành tráng ngày 1/7 là đỉnh điểm của hàng loạt sự kiện diễn ra suốt nhiều tuần qua nhằm làm nổi bật vai trò của đảng trong việc nâng cao đời sống của người dân trong nước, mở rộng ảnh hưởng kinh tế, chính trị và quân sự của Trung Quốc ở nước ngoài. Đầu tuần này, ông Tập chủ trì buổi biểu diễn tại sân vận động quốc gia Tổ chim, với sự tham dự của hàng ngàn người.

Theo số liệu được công bố ngày 30/6, số lượng đảng viên Trung Quốc tăng thêm 2,43 triệu trong năm 2020, nâng tổng số đảng viên ở nước này lên 95,15 triệu người, chiếm hơn 6% dân số.

Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền từ năm 1949 với sự lãnh đạo của Chủ tịch Mao Trạch Đông, hiện đang hướng Trung Quốc đến mục tiêu “chủ nghĩa xã hội bản sắc Trung Quốc”.

Ông Tập nói sự ra đời và trỗi dậy của Ðảng Cộng sản là điều tất yếu, và là lực lượng duy nhất có thể đưa Trung Quốc thoát khỏi sự can thiệp của bên ngoài và khôi phục vị thế toàn cầu. Ông Tập nói rằng Ðảng Cộng sản Trung Quốc sẽ giữ quyền kiểm soát tuyệt đối đối với quân đội, lực lượng đang được đầu tư mức ngân sách lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Những tiến bộ Trung Quốc đạt được chủ yếu bắt nguồn từ chính sách cải cách thời Đặng Tiểu Bình từ 4 thập kỷ trước, nhưng lễ kỷ niệm lần này làm nổi bật vai trò của ông Tập, người khẳng định vị thế một nhà lãnh đạo quyền lực nhất kể từ thời Chủ tịch Mao. Bài phát biểu của ông Tập nhắc đến đóng góp của các nhà lãnh đạo trước đây, nhưng trọng tâm là những bước đột phá trong nỗ lực xóa nghèo và tiến bộ kinh tế, cũng như vị thế của Trung Quốc và sự cạnh tranh với phương Tây.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.