Nhiều F1 liên quan ổ dịch TP.HCM, Bình Dương đồng loạt lập thêm chốt chặn

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều F1 liên quan ổ dịch TP.HCM, Bình Dương đồng loạt lập thêm chốt chặn
TPO - Ngay sau khi Bình Dương ghi nhận nhiều trường hợp liên quan đến ổ dịch TP.HCM, địa phương này đã lập nhiều chốt trên đường chính, đường nhánh.

Ngày 5/6, ông Võ Thành Giàu, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết, đã thiết lập 7 chốt kiểm soát, phòng chống dịch trên địa bàn. Huyện Bàu Bàng là một trong các địa bàn thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các chốt kiểm dịch được lập tại quốc lộ 13, đường ĐT741B, đường Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT749A, ĐT750 kết nối giữa huyện Bàu Bàng với huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng, TX.Bến Cát và khu vực giáp ranh với huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước). Ngoài ra, các đường nhánh trên địa bàn.

Clip: Lực lượng chốt chặn tại đường bộ, đường sông

Trong khi đó, TX.Tân Uyên đồng loạt lập các chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên đường bộ và các chốt tại 3 bến đò chở khách ngang sông giáp ranh với các địa bàn trong và ngoài tỉnh Bình Dương. Cụ thể, có 6 chốt kiểm soát, phòng chống dịch được lập tại các cửa ngõ giao thương có tuyến đường, địa bàn trọng điểm giáp ranh với TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một và tỉnh Đồng Nai. 3 chốt kiểm soát đường sông tại 3 bến đò thuộc xã Bạch Đằng, xã Thạnh Hội (TX.Tân Uyên).

Tại TP Dĩ An, TP Thuận An ngoài các chốt đã bố trí ở QL 1A, QL 13, Mỹ Phước Tân Vạn, một số đường nhánh đi vào các địa bàn này đều được lập chố kiểm soát người, phương tiện đi vào.

Nhiều F1 liên quan ổ dịch TP.HCM, Bình Dương đồng loạt lập thêm chốt chặn ảnh 1

Tất cả các phương tiện đi qua Bình Dương đều phải kiểm tra y tế

Tại chốt kiểm dịch số 1 vị trí cầu Ông Tiếp (TX Tân Uyên), lực lượng chức năng cho hay, ngay khi lập chốt đã phát hiện 1 xe khách biển số 51B-182.98 do tài xế P.V.T. (52 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển chở 22 người (tính cả 2 tài xế) lưu thông theo hướng Bắc – Nam đến TX.Tân Uyên. Theo lời khai của các tài xế, một số hành khách là người dân tộc thiểu số sinh sống ở tỉnh Hà Giang, còn lại là khách từ TP.Hà Nội (các nơi có dịch) thuê xe khách chở từ TP.Hà Nội đến Bình Dương để làm công nhân, lao động tự do.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu phương tiện và các hành khách di chuyển đến Trạm y tế phường Thái Hoà để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm nhanh để phòng ngừa dịch bệnh.

Nhiều F1 liên quan ổ dịch TP.HCM, Bình Dương đồng loạt lập thêm chốt chặn ảnh 2

Lực lượng chức năng test nhanh các trường hợp đến từ vùng dịch

Lý giải vì sao kết quả âm tính với COVID-19 nhưng phương tiện và hành khách vẫn không được vào địa bàn TX.Tân Uyên, BCĐ Phòng chống dịch bệnh địa phương này cho hay việc đưa đi cách ly phải đủ 21 ngày, các trường hợp này di chuyển từ Bắc vào Nam có lịch trình phức tạp, việc khai báo thông tin còn hạn chế nên BCĐ Phòng chống dịch TX.Tân Uyên yêu cầu phương tiện chở các hành khách trên quay đầu ra khỏi địa bàn thị xã để phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

Nhiều F1 liên quan ổ dịch TP.HCM, Bình Dương đồng loạt lập thêm chốt chặn ảnh 3

Xe khách chở 20 người từ Bắc vào Bình Dương bị đề nghị quay đầu sau khi kiểm tra y tế

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho hay, các điểm chốt được diễn ra thông suốt, an ninh và an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Nhiều F1 liên quan ổ dịch TP.HCM, Bình Dương đồng loạt lập thêm chốt chặn ảnh 4

Các đường chính, đường nhánh ở Bình Dương được lập chốt

Tính từ đợt dịch lần thứ 4 này, Bình Dương ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 liên quan ổ dịch TP.HCM. Bình Dương có trên 300 trường hợp thuộc F1 của các bệnh nhân ở 5 điểm. Các F1 liên quan đến bệnh nhân ở Bình Dương và TP.HCM đều có kết quả am tính lần 1.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.