Nhiều cây lớn ở rừng phòng hộ Quảng Nam bị đốn hạ?

Nhiều cây lớn tại khu vực rừng đầu nguồn giáp ranh hai xã Trà Sơn và Trà Tân bị đốn hạ.
Nhiều cây lớn tại khu vực rừng đầu nguồn giáp ranh hai xã Trà Sơn và Trà Tân bị đốn hạ.
TPO - Người dân phản ánh hàng chục cây lớn tại khu vực rừng phòng hộ tự nhiên giáp ranh hai xã Trà Tân và xã Trà Sơn (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) bị lâm tặc chặt phá, trong đó có những cây lớn có đường kính bằng 2 người ôm.

Chiều 14/3, ông Phan Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho hay: Sáng cùng ngày, đơn vị đã cử lực lượng lên hiện trường tại khu vực rừng phòng hộ tự nhiên giáp ranh 2 xã Trà Tân và Trà Sơn (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) để kiểm tra, làm rõ việc phá rừng phòng hộ tự nhiên tại đây. 

“Hiện anh em đang vào hiện trường để kiểm tra. Khi có báo cáo chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí ngay” – ông Tuấn nói.

Trước đó, nhiều người dân địa phương phản ánh, khu rừng giáp ranh xã Trà Sơn với xã Trà Tân đã bị lâm tặc tàn phá từ 3 năm nay nhưng chính quyền vẫn chưa có biện pháp can thiệp, ngăn chặn. 

Theo ghi nhận, tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Hiệp (xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), hàng chục gốc gỗ lớn đã bị đốn hạ không thương tiếc, trong đó nhiều cây dấu vết đốn hạ còn rất mới. Ngoài ra, nhiều khúc gỗ xẻ vuông vắn tập kết hai bên đường hoặc được ngụy trang dưới cây rừng, lá chuối.

Nhiều cây lớn ở rừng phòng hộ Quảng Nam bị đốn hạ? ảnh 1
Nhiều cây lớn ở rừng phòng hộ Quảng Nam bị đốn hạ? ảnh 2

Trong số những cây gỗ bị đốn hạ, có cây đường kính lên tới 30 cm, dài gần 10 mét, thậm chí có cây đường kính 2 người ôm. Theo một số người dân cho biết, việc khai thác rừng phòng hộ đã diễn ra ngang nhiên khoảng 3 năm nay. 

Về vấn đề này, theo ông Lê Văn Hào - Phó bí thư Đảng ủy xã Trà Sơn cho hay địa hình đi lại khu vực này hiểm trở, khó khăn cho việc quản lý. Hơn nữa do địa điểm rừng đầu nguồn thuộc vùng giáp ranh với xã Trà Trân là quá rộng nên địa phương "chưa nắm bắt hết được". 

Theo ông Hào, địa phương vẫn chưa nhận được phản ánh của người dân về việc lâm tặc phá rừng đầu nguồn, sẽ cử lực lượng kiểm tra thông tin.

MỚI - NÓNG