Nhếch nhác công trình kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô

TPO - Mương thoát nước Yên Hòa (khu vực nằm giữa tuyến đường Mạc Thái Tổ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là công trình kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, hiện tại, khu vực này đang xảy ra tình trạng ô nhiễm bởi rác thải.
Nhếch nhác công trình kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô ảnh 1 Đi dọc tuyến mương này, ít người có thể nhận ra đây là công trình được xây dựng mang ý nghĩa r ất quan trọng với Thủ đô Hà Nội đó là công trình kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/2014). 
Nhếch nhác công trình kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô ảnh 2

Tuyến mương này nhiều đoạn bị phủ kín bởi cây cỏ um tùm, phía dưới mương nước đặc quánh với đủ các loại rác thải.

Nhếch nhác công trình kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô ảnh 3

Những người dân sống ven tuyến sông này cho biết, nguyên nhân là do nước thải sinh hoạt bị đổ thẳng. Bên cạnh đó là tình trạng nhiều người dân thiếu ý thức ngang nhiên vứt các túi rác xuống mương.

Nhếch nhác công trình kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô ảnh 4

 Mặc dù thường xuyên có lực lượng công nhân đến dọn nhưng không được giải quyết triệt để.

Nhếch nhác công trình kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô ảnh 5

Vào những ngày nắng nóng như hiện tại, tuyến mương này bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Nhếch nhác công trình kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô ảnh 6

Nhiều đoạn rác ứ đọng bốc mùi rất khó chịu.

Nhếch nhác công trình kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô ảnh 7

Thậm chí, ngay cả một số bồn hoa trên bờ sông cũng bị nhiều người dân đổ trộm các loại rác thải sinh hoạt như thế này.

Nhếch nhác công trình kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô ảnh 8

Lòng sông đặc quánh ứ đọng rác thải đen kịt, nước thải cũng không thể lưu thông được.

Nhếch nhác công trình kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô ảnh 9

Theo phản ánh của người dân, sau những ngày có mưa lớn ở Hà Nội, dòng sông này lại xuất hiện nhiều rác thải, dòng nước chuyển hẳn sang màu đen kịt, bốc mùi hôi thối đến nghẹt thở khi nắng lên.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.