Nhạt nhòa vũ công Samba

Các cầu thủ Brazil bất lực trước khung thành của Guillermo Ochoa. Ảnh: AP
Các cầu thủ Brazil bất lực trước khung thành của Guillermo Ochoa. Ảnh: AP
TP - Trong một ngày sự thay đổi ở hàng tiền vệ không mang lại hiệu quả, Brasil để cho Mexico cầm hòa không bàn thắng và lỡ bước giành vé sớm vào vòng sau.

Brasil bắt đầu trận đấu thứ hai tại bảng A với sự thay đổi tuyến tiền vệ khi HLV Scolari xếp Ramires chơi cạnh Paulinho và Luiz Gustavo nhằm tăng cường khả năng phòng thủ từ xa. Trong khi đó, tiền vệ Hulk được đẩy lên chơi cạnh cùng bộ đôi tấn công Neymar và Fred. Oscar cũng được chơi nhô cao hơn và kỳ vọng sẽ là cầu nối giữa tuyến tiền vệ và hàng công.

Tuy nhiên, chỉ sau hiệp đấu đầu tiên, Ramires bị thay ra, Oscar cũng rời sân sau đó. Sau trận, HLV Luiz Felipe Scolari giải thích ông rút Ramires ra sân là vì “cậu ấy là mẫu cầu thủ dễ nổi nóng, và bị thẻ vàng trước đó, chúng tôi không muốn anh nhận thêm thẻ và bị truất quyền thi đấu”. 

Giờ đây, ngoài Argentina và Uruguay, Brasil có thể bổ sung Mexico vào danh sách những đội bóng đáng ghét nhất trong lịch sử bóng đá nước này

Thực tế ông cũng không thể hài lòng với cái cách mà bộ đôi tiền vệ phòng ngự Gustavo và Paulinho thi đấu suốt cả trận tại Fortaleza. Paulinho tỏ vẻ mệt mỏi sau một mùa giải thất vọng tại nước Anh trong màu áo Tottenham. Gustavo cũng thiếu lửa trong các pha tranh chấp tay đôi với các cầu thủ Mexico. Có thể ông Scolari không muốn rủi ro với Ramires, nhưng thực tế hai người vào sân thay người là Willian hay Bernard đều mất hút.

Suốt trận có rất nhiều pha dứt điểm từ xa nguy hiểm được cầu thủ Mexico tạo ra xuất phát từ lý do tuyến tiền vệ thi đấu thiếu quyết đoán và để quá nhiều khoảng trống cho đối thủ tung hoành. “Brasil cần phải gắn kết, không để nhiều khoảng trống như vậy cho các cầu thủ Mexico thoải mái chơi bóng”, cựu tuyển thủ Brasil ông Casagrande phân tích trên trên kênh truyền hình TV Globo. “Các cầu thủ Mexico sút xa từ khi trận đấu bắt đầu sang đến tận hiệp hai vì họ có nhiều đất diễn. Họ tận dụng rất tốt các khoảng trống, ngược lại các cầu thủ Brasil lại không có được vị trí để dứt điểm”. 

Bản thân ông Scolari tỏ ra tức giận bởi những chỉ đạo không được các học trò thực hiện. “Thỉnh thoảng thay vì đi bóng cần phải sút xa. Tôi nói rằng họ cần phải tự tin với những cú sút của mình”, ông nói sau trận đấu. Trong một ngày hàng công bất lực trước sự chói sáng của thủ môn Guillermo Ochoa, sút xa là giải pháp mà các cầu thủ Brasil cần nghĩ tới nhưng đã không được thực hiện. 

Còn Mexico, họ tiếp tục gây ám ảnh với các CĐV Brasil. Đa số CĐV Brasil đang xếp Mexico là kẻ thù đáng ghét hơn cả đối thủ truyền kiếp láng giềng Argentina hay Uruguay. Thực tế, mỗi khi gặp nhau ở bất cứ hoàn cảnh nào, Mexico luôn gây khó khăn và khắc chế lối chơi của Brasil. 

Kể từ lần đầu tiên gặp nhau tại World Cup năm 1950, Brasil thắng cả ba lần tại các kỳ World Cup trước đây, nhưng trận hòa đêm qua đã chấm dứt chuỗi thành tích đó. Không những thế, trận hòa này đồng nghĩa Brasil chấm dứt mạch 11 trận thắng liên tiếp của ông Scolari và học trò. Nỗi đau thất bại tại chung kết Olympic London hai năm trước vẫn chưa được báo. Giờ đây, ngoài Argentina và Uruguay, Brasil có thể bổ sung Mexico vào danh sách những đội bóng đáng ghét nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.