Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục

Tàu khu trục Kurama của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)
Tàu khu trục Kurama của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)
Chính phủ Nhật Bản hôm nay 22/12 đã thông qua kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng năm 2017 lên mức cao kỷ lục.

Theo Reuters, nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã phê duyệt gói ngân sách trị giá 5,13 nghìn tỷ yên (43,66 tỷ USD) cho kế hoạch chi tiêu quốc phòng năm tới, bắt đầu từ ngày 1/4/2017. So với năm 2016, con số này đã tăng 1,4%.

Nếu được các nghị sĩ trong Quốc hội Nhật Bản, nhiều khả năng do đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền kiểm soát, phê chuẩn thì đây sẽ lần tăng ngân sách quốc phòng thường niên thứ 5 liên tiếp của Nhật Bản từ sau khi Thủ tướng Abe lên nắm quyền vào năm 2012.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang rót nhiều tiền hơn cho các kế hoạch nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo nhằm đối phó với sự tiến triển trong chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".