Nhật Bản phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Kyodo
Ảnh minh hoạ: Kyodo
TPO - Nhật Bản ngày 30/11 xác nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là một người đàn ông đến từ Namibia.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết du khách khoảng 30 tuổi nhận kết quả dương tính khi xét nghiệm nhanh tại sân bay Narita (gần Tokyo) hôm 28/11. Sau đó, người này được xác nhận nhiễm biến thể Omicron.

Bệnh nhân đang được cách ly tại một cơ sở y tế, và cơ quan chức năng Nhật Bản đang truy vết những người tiếp xúc gần.

Bắt đầu từ hôm nay, 30/11, Nhật Bản sẽ cấm người nước ngoài nhập cảnh để hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron. Công dân Nhật Bản về nước (từ một số quốc gia cụ thể) vẫn sẽ được nhập cảnh, nhưng phải cách ly tập trung.

Quyết định mới nhất đồng nghĩa với việc Nhật Bản chính thức khôi phục các biện pháp kiểm soát biên giới mà nước này đã nới lỏng hồi đầu tháng đối với người lao động, sinh viên nước ngoài và người đến công tác ngắn hạn.

Cuối tuần trước, Nhật Bản đã thắt chặt hạn chế nhập cảnh đối với những người đến từ Nam Phi và 8 quốc gia khác, yêu cầu họ phải trải qua thời gian cách ly 10 ngày tại các cơ sở do chính phủ chỉ định.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG