TPO - Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc hàng chục tỷ USD/năm với các nguyên phụ liệu quan trọng cho sản xuất như máy tính, dệt may, da giày, linh kiện máy móc, linh kiện điện tử, hoá chất… Trong khi nông sản, thủy sản Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc.
TPO - Tổng cục Hải quan cho hay, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã chính thức đạt mốc kỷ lục 700 tỷ USD. Với con số này, Việt Nam vươn lên đứng vị trí thứ 2 trong khối ASEAN về kim ngạch xuất nhập khẩu.
TPO - Tin từ Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 2, Việt Nam đã nhập siêu tổng cộng 2,33 tỷ USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa cả nước ước tính nhập siêu 937 triệu USD. Trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,6 tỷ USD.
TPO - Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, với việc kinh tế dần phục hồi, đến hết tháng 11 vừa qua, Việt Nam đã bắt đầu xuất siêu trở lại sau nhiều tháng nhập siêu do ảnh hưởng dịch COVID-19.
TPO - Sau nhiều năm xuất siêu, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm nền kinh tế Việt Nam bắt đầu nhập siêu từ nửa cuối năm nay. Điển hình như tháng 8, tổng nhập siêu lên tới 3,7 tỷ USD, sau đó giảm dần. Đến hết tháng 10, luỹ kế nhập siêu chỉ còn 1,4 tỷ USD.
TPO - Trong nửa đầu năm, Việt Nam đã nhập siêu trở lại sau nhiều năm liên tiếp xuất siêu, điều này chủ yếu do giá các mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh, dù số lượng nhập về tăng không nhiều. Ô tô nhập khẩu tiếp tục là mặt hàng tăng cao nhất về số lượng và giá trị.
TPO - Trong tháng 5, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam giảm nhẹ so với tháng trước, nhập siêu trong tháng 1,5 tỷ USD, nhưng tính chung 5 tháng đầu năm 2021 cả nước vẫn xuất siêu 131 triệu USD.
TP - Số liệu từ Tổng cục Thống kê và Bộ Công Thương cho thấy, dịch COVID bùng phát trở lại khiến chuỗi sản xuất gặp vấn đề, hàng loạt mặt hàng đang trong tình trạng nhập nhiều hơn xuất. Chỉ số sản xuất của nhiều ngành hàng cũng bắt đầu có dấu hiệu suy giảm.
TP - Từ đầu năm tới nay, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc tăng đột biến tới 52% so với cùng kỳ năm 2020. Tính ra, mỗi ngày kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến 280 triệu USD. Vì sao lại có mức tăng vọt này? Các chuyên gia cảnh báo, Việt Nam cẩn trọng với nguy cơ trở thành nơi “rửa” xuất xứ hàng hóa của Trung Quốc.
TPO - Năm 2020, nhập siêu của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc lên tới 35,2 tỷ USD, tăng 3,74% so với năm 2019. Xuất khẩu của Việt Nam tới Trung Quốc đạt 48,9 tỷ USD, tăng 17,9%. Một số nhóm hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam cũng đang gặp khó khăn trong xuất khẩu đi Trung Quốc, trong đó đáng chú ý có nhóm hàng nông thủy sản đạt 6,8 tỷ USD, giảm 3,3%
TP - Thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, sau khi thặng dư 816 triệu USD trong tháng đầu tiên của năm 2019, sang tháng 2 nhập siêu của Việt Nam đã trở lại với kim ngạch đạt 900 triệu USD.
TPO - Năm 2019 xuất khẩu của Việt Nam sẽ gặp càng nhiều khó khăn hơn. Thay vì tiếp đà xuất siêu kỷ lục của các năm 2017-2018, xuất khẩu của VIệt Nam có thể sẽ đảo chiều. Nhập siêu dự báo sẽ quay trở lại với khoảng 3 tỷ USD.
TP - Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 9/2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của cả nước đạt trên 352 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá hàng hóa XK đạt 179 tỷ USD, tăng 16% và NK đạt 173 tỷ USD, tăng 11,6%. Qua đó, đưa mức xuất siêu của Việt Nam trong 9 tháng lên mức 6,32 tỷ USD.
TPO - Theo bà Lê Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ châu Á, châu Phi, trong 8 tháng đầu năm 2017, Việt Nam nhập siêu từ Thái Lan 3,5 tỷ USD. Trong 36 mặt hàng nhập khẩu nhiều từ Thái Lan có 22 mặt hàng trong nước sản xuất được.
TPO - Bộ Công Thương cho biết,Tuần lễ hàng Việt tại Thái Lan do Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Central Group tổ chức lần này nhằm quảng bá 400 sản phẩm đặc sắc của Việt Nam.
TPO - Thẩm tra báo cáo kinh tế, xã hội của Chính phủ, Uỷ ban Kinh tế bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng nhập siêu trong năm 2015 đã quay trở lại và việc tăng khai thác dầu thô khi giá ở mức thấp sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài nguyên.
TP - Số liệu ước tính được Bộ Công Thương công bố ngày 5/10 cho thấy, năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 165 tỷ USD trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước ước đạt 171 tỷ USD, tăng 15,7% so với năm trước. Tính chung cả năm, Việt Nam nhập siêu khoảng 6 tỷ USD.
TPO - Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang triển khai chiến dịch mật, điều động máy bay không người lái có vũ trang để tìm diệt các thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.
TP - Theo Ủy ban Giám sát Tài chính, kiều hối năm 2015 dự kiến lên tới 13 - 14 tỷ USD; vốn FDI giải ngân 6 tháng đầu năm 2015 đạt 6,3 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ 2014.
TP - Bộ Công Thương cho biết, đến hết quý I, tình hình xuất nhập khẩu có mức chênh không quá lớn so với các năm trước. Tuy nhiên, đáng chú ý, khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 3,8 tỷ USD trong khi khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu hơn 1,98 tỷ USD.
TP - Bộ Công Thương cho biết, trong 9 tháng đầu năm, cả nước xuất siêu 2,5 tỷ USD, là mức cao nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế, kim ngạch thương mại thặng dư chưa nói lên điều gì.
TP - Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 7 tháng đầu năm, nước ta xuất siêu gần 1,3 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu cả nước ước đạt 83,5 tỷ USD (tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước), nhập khẩu ước đạt 82,2 tỷ USD (tăng 11,4%).
'Vấn đề giá chính là yếu tố quyết định giúp Trung Quốc giành được nhiều dự án tại Việt Nam. Cả thế giới phải thua Trung Quốc nếu xét về giá", ông Nguyễn Văn Thụ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam bày tỏ trong bối cảnh Luật đấu thầu của Việt Nam còn ưu tiên các nhà thầu bỏ giá thấp.