Có 221 kết quả :

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị các trang thiết bị, vũ khí - khí tài cho chiến dịch quân sự

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cho chiến dịch tại Syria

TPO - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành khâu chuẩn bị cho chiến dịch quân sự tại miền bắc thành phố Manbij, Syria, cũng như ở bờ đông sông Euphrates, theo thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đưa ra vào hôm thứ ba (theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ).
Tàu ngầm Nga phóng loạt 7 tên lửa vào mục tiêu IS ở Syria

Tàu ngầm Nga phóng loạt 7 tên lửa vào mục tiêu IS ở Syria

TPO - Hai tàu ngầm Veliky Novgorod và Kolpino của Hải quân Nga ngày 14/9 đã phóng 7 quả tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực lân cận thành phố Deir ez-Zor của Syria. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "7 tên lửa hành trình trên biển đã được phóng từ vị trí dưới nước nhằm vào các mục tiêu khủng bố, cách từ 500 đến 650 km. Cơ quan tình báo Nga xác nhận các mục tiêu đã bị bắn trúng”.
Hình ảnh một vụ phóng tên lửa hạt nhân của Triều Tiên. (Nguồn: WJLA).

Radio Thế giới 24h: Triều Tiên muốn đáp trả Mỹ 'bằng lửa và thịnh nộ'

TPO - Sáng 10/8, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin quân đội nước này đang lên kế hoạch bắn 4 tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào Guam vào giữa tháng Tám này. Theo đó, 4 tên lửa Hwasong-12 sẽ được bắn "nhằm ngăn chặn lực lượng kẻ thù tại các căn cứ quân sự ở Guam và phát đi cảnh báo nghiêm trọng tới Mỹ."
RADIO Thế giới 24H: Triều Tiên không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân

RADIO Thế giới 24H: Triều Tiên không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân

TPO - Trả lời phỏng vấn kênh NBC hôm 2/4, cựu Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh đào tẩu sang Hàn Quốc, ông Thae Yong-ho cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Mỹ, nếu như ông này phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy một cuộc tấn công nhằm vào Bình Nhưỡng sắp xảy ra.
Thủ tướng Samdech Hun Sen đăng ký tham dự phiên họp. Ảnh: TTTXVN

Campuchia thông qua luật cho phép giải tán các chính đảng

TP - Quốc hội Campuchia hôm qua thông qua luật cho phép thẩm phán có quyền giải tán các đảng chính trị vi phạm hiến pháp, kích động dân chúng, gây chia rẽ hoặc làm bất kỳ điều gì tổn hại an ninh quốc gia. Những chính trị gia bị tòa kết tội sẽ bị cấm ứng cử và đảng của họ có thể bị giải tán.