Có 197 kết quả :

Tồn tại, hạn chế đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông: Trách nhiệm thuộc về Bộ GD&ĐT

Tồn tại, hạn chế đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông: Trách nhiệm thuộc về Bộ GD&ĐT

TP - Giai đoạn 2015 – 2022, Nhà nước đã ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông là gần 214.000 tỷ đồng. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quá trình thực hiện đổi mới còn nhiều bất cập, trong đó có trách nhiệm rất lớn của Bộ GD&ĐT.
Sách lậu nở rộ: Cần xử án điểm

Sách lậu nở rộ: Cần xử án điểm

TP - Gần 100 tấn sách với 400 đầu sách, 400 nghìn bản in lậu cùng các thiết bị in bị thu giữ, 90 nghìn cuốn sách giáo khoa giả, 7 tấn ấn phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ... là những con số đáng báo động về nạn buôn bán sách lậu, sách giả.
Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

TPO - Chiều 18/7 tại Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ ra mắt sách: “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: 'Phát huy nét đẹp tôn vinh sách, đọc sách'

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: 'Phát huy nét đẹp tôn vinh sách, đọc sách'

TPO - Tại lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 với thông điệp “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” và “Sách cho tôi, cho bạn”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng, các chuỗi hoạt động và sự kiện liên quan diễn ra tại Huế và mọi miền Tổ quốc thực sự phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống tôn vinh sách và những người làm sách, phát triển phong trào đọc sách.
Chat GPT hỗ trợ phát triển thị trường sách tinh gọn

Chat GPT hỗ trợ phát triển thị trường sách tinh gọn

TPO - Chủ trương phát triển sách tinh gọn không mâu thuẫn với thị trường sách in. Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên nhấn mạnh cần sự chung tay từ cơ quan quản lý, đơn vị nhà xuất bản, phát hành và tác giả để giúp thị trường này được phát triển đúng hướng và bền vững.
Vụ bắt cựu Chủ tịch NXB Giáo dục: Một số hợp đồng giấy in SGK chênh lệch hàng trăm tỷ

Vụ bắt cựu Chủ tịch NXB Giáo dục: Một số hợp đồng giấy in SGK chênh lệch hàng trăm tỷ

TPO - Trong giai đoạn 2014-2019, Công ty Cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng đã trúng thầu hơn 83,1% số lượng giấy của NXB Giáo dục Việt Nam, tương ứng hơn 1.890 tỷ đồng. Kiểm tra xác suất một số hợp đồng, cơ quan chức năng phát hiện giá giấy mà công ty này bán cho NXB cao bình quân gấp 1,7 lần giá nhập khẩu, với số tiền chênh lệch khoảng 210 tỷ đồng.
Nhà xuất bản Giáo dục 'lạm dụng vị trí độc quyền, thống lĩnh thị trường sách giáo khoa'

Nhà xuất bản Giáo dục 'lạm dụng vị trí độc quyền, thống lĩnh thị trường sách giáo khoa'

TPO - Thanh tra Chính phủ cho rằng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền; có dấu hiệu vi phạm quy định trong lĩnh vực giá, quy định về đăng ký giá sách giáo khoa. Theo đó, nhà xuất bản phải nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền gia đình học sinh đã mua SGK cao hơn giá phải đăng ký đúng giá từ năm 2011 đến nay.
Hàng loạt người xếp hàng mong là người đầu tiên sở hữu truyện tranh

Giải mã văn hóa xếp hàng mua truyện tranh của giới trẻ Việt Nam

TP - Cơn sốt của bộ truyện tranh manga “Chú Thuật Hồi Chiến” (Jujutsu Kaisen) tại Việt Nam đã thay đổi góc nhìn của độc giả về cách thức sở hữu một ấn phẩm tưởng như có thể tìm thấy dễ dàng ở các nhà sách, sạp báo. Chính tác phẩm Nhật Bản này đã góp phần không nhỏ trong việc lan rộng văn hóa xếp hàng của giới trẻ Việt, chứng minh rằng thị trường truyện tranh Việt Nam không chỉ dành cho thiếu nhi.
Phụ huynh khó mua đủ sách trong 1 lần mua do chương trình có nhiều loại sách khác nhau

Khan hiếm sách giáo khoa bộ mới

TP - Năm học 2022 - 2023 sắp đến, học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 6, 7 và 10 sẽ được học sách giáo khoa (SGK) theo chương trình mới (còn gọi là Chương trình Giáo dục phổ thông 2018). Tuy nhiên, tại TPHCM, theo phản ánh của phụ huynh, không dễ để mua đủ bộ SGK cho học sinh các khối này ở ngoài hiệu sách.
65 năm nhà xuất bản Kim Đồng đi cùng tuổi thơ

65 năm nhà xuất bản Kim Đồng đi cùng tuổi thơ

TP - Nhà xuất bản Kim Đồng (NXB) trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là nhà xuất bản đầu tiên và lớn nhất dành cho thiếu nhi tại Việt Nam. Trong suốt 65 năm đồng hành với nhiều thế hệ tuổi thơ Việt Nam, NXB Kim Đồng luôn có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của bạn đọc nhỏ tuổi.
To hơn, tốn hơn, khổ hơn

To hơn, tốn hơn, khổ hơn

TP - Một chiếc ví đựng tiền vừa lòng bàn tay cũng bị cho là nặng, cái thẻ ATM mấy gram đút vào rút ra cũng thấy phiền toái, để chuyển sang ví điện tử, và áp dụng những công nghệ thanh toán chỉ bằng một cái phẩy tay, nháy mắt.
Bản mẫu SGK mới áp dụng cho năm học 2022-2023. Ảnh: Quỳnh Anh

Sách giáo khoa mới bỏ nội dung đánh đố

TP - Năm học 2022-2023 sẽ là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10. Theo các tác giả, sách giáo khoa (SGK) mới đã giảm tải, bỏ những bài khó, lắt léo mang tính đánh đố.
Ra mắt Tủ sách 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng'

Ra mắt Tủ sách 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng'

TPO - Ngày 3/2, đúng ngày kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022), tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt Tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và giới thiệu bộ sách “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam."