Nhà văn Nguyễn Đắc Xuân tặng sách cho Bảo tàng Văn học

Nhà văn Nguyễn Đắc Xuân (phải) đang giới thiệu sách
Nhà văn Nguyễn Đắc Xuân (phải) đang giới thiệu sách
TP - Chiều 18-12, tại Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Nguyễn Đắc Xuân đã tặng Bảo tàng Văn học Việt Nam một số ấn phẩm và kỷ vật.
Nhà văn Nguyễn Đắc Xuân (phải) đang giới thiệu sách
Nhà văn Nguyễn Đắc Xuân (phải) đang giới thiệu sách . Ảnh: Xuân Phú

Có 5 tác phẩm là công trình nghiên cứu, biên khảo của Nguyễn Đắc Xuân xuất bản gần đây. Trong số đó có cuốn 700 năm Thuận Hóa - Phú Xuân vừa được giải Bạc sách Đẹp tại Giải thưởng sách Việt Nam 2010. Những ấn phẩm này từng được giới thiệu trên Tiền Phong.

9 ấn phẩm từ tủ sách gia đình gồm: Tập thơ chữ Hán Thương Sơn thi tập của Tùng Thiện Vương - bản gốc, khắc in cuối thế kỷ XIX; tập thơ Tiếng cuốc kêu của Hoài Nam Nguyễn Trọng Cẩn (Trung kỳ thi xã xuất bản 1937); Huế đẹp và thơ của Nam Trân (XB 1939) có chữ ký của Nam Trân; Duy tâm hay duy vật - cuộc tranh luận của Phan Khôi, Thiếu Sơn và Hải Triều, do Hương Giang Thư quán xuất bản 1935 với chữ ký của Hải Triều tặng Phan Văn Dật; Tố Hữu thơ - Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam xuất bản 1946, bản gốc, có chữ ký Tố Hữu; Tập 1,2,3 Văn nghệ Trị Thiên Huế - chi hội Văn nghệ giải phóng Trị Thiên Huế xuất bản năm 1974.

Tập san văn nghệ này chỉ xuất bản đúng ba kỳ. Ba tập này là hành trang của Nguyễn Đắc Xuân từ chiến trường Thừa Thiên ra Hà Nội, qua Trung Quốc, rồi trở về Huế, là một kỷ vật của nhà văn vừa cầm bút vừa cầm súng- nay được lưu giữ ở một địa chỉ có ý nghĩa nhất- Bảo tàng Văn học.

Một kỷ vật rất đặc biệt là bức ảnh chân dung nhà thơ Tuy Lý Vương. Ảnh in phủ trên kim loại, do người Pháp làm từ thế kỷ XIX để tặng Tuy Lý Vương Miên Trinh khi cụ còn là đại thần triều Nguyễn.

Đây là lần thứ hai Nguyễn Đắc Xuân tặng sách cho Bảo tàng Văn học VN. Lần thứ nhất ông trao tại Huế vào năm 2006 gồm 8 tác phẩm của ông và một đĩa CD ghi một số hình ảnh văn nghệ sĩ Trị Thiên thời kháng chiến chống Mỹ.

Ra Hà Nội nhận giải bạc Sách đẹp, nhà văn nói: "Đây là những tác phẩm có giá trị, tôi rất quý, nhưng tôi già rồi, hơn nữa nếu để ở nhà không nhiều người được xem. Còn một lý do nữa, tôi là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, chứ không phải hội viên địa phương. Trong tương lai, chắc tôi tiếp tục đóng góp những hiện vật có giá trị".

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.