Có 20 kết quả :

Nhà ở giá rẻ đã 'tuyệt chủng'?

Nhà ở giá rẻ đã 'tuyệt chủng'?

TPO - Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - cho biết: “Thị trường bất động sản TPHCM, Hà Nội từ trước dịch đến năm 2023, phân khúc cao cấp đã chiếm 82% so với thời điểm trước dịch; nhà ở bình dân giảm 40%; nhà ở giá rẻ "tuyệt chủng" trên thị trường. Đó là một điều đáng buồn”.
Kiến nghị giải pháp phát triển nhà ở giá rẻ tại TPHCM

Kiến nghị giải pháp phát triển nhà ở giá rẻ tại TPHCM

TP - Tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế diễn ra chiều 9/2, ông Vũ Anh Dũng, Phó phòng Phát triển nhà và Thị trường Bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, thị trường bất động sản thành phố trong năm 2022 có phát triển nhưng chưa ổn định; đồng thời dự báo trong năm 2023 thị trường bất động sản TPHCM còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Thị trường bất động sản thiết lập kỷ lục giá mới, nhà ở giá rẻ biến mất

Thị trường bất động sản thiết lập kỷ lục giá mới, nhà ở giá rẻ biến mất

TPO - Thị trường bất động sản hiện tại đã thiết lập kỷ lục giá mới trong khi phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ gần như biến mất. Đồng thời, thị trường cũng đang có sự lệch pha giữa các phân khúc khi phân khúc nhà ở cao cấp thừa thãi còn phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ dưới 2 tỷ đồng/căn lại vắng bóng.
Nhà giá rẻ khan hiếm, Bộ Xây dựng tính kế để giảm giá nhà ở

Nhà giá rẻ khan hiếm, Bộ Xây dựng tính kế để giảm giá nhà ở

TPO - Lệch pha cung cầu khiến nhà giá rẻ ngày càng hiếm trên thị trường. Do đó, Bộ Xây dựng định hướng phát triển các căn hộ chung cư có quy mô dưới 70m2, giá bán không vượt quá 20 triệu đồng/m2 với một số giải pháp đồng bộ từ quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng, cơ chế huy động vốn...