TP - Không còn phù hợp tồn tại trong lòng thành phố, các nhà máy cũ mang theo nguy cơ ô nhiễm đều sẽ phải di dời ra khỏi nội đô. Điều dư luận thời gian qua quan tâm là sau khi di dời, không gian của nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp tại Hà Nội sẽ được dùng vào việc gì?
TPO - Sau vụ cháy kinh hoàng tháng 8/2019, bức tường của công ty Rạng Đông từng bị đổ vỡ, bong tróc đã được thay mới bằng những bức tranh bích hoạ mang nội dung bảo vệ môi trường đầy ý nghĩa.
TPO - Sáng nay (12/9) sau 2 lần thông báo tạm hoãn, Binh chủng Hóa học cùng một số đơn vị phối hợp đã chính thức triển khai lực lượng tiêu tẩy, xử lý môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy ngày 28/8 ở Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
TPO - Gần nửa tháng sau hoả hoạn nghiêm trọng ở khu nhà xưởng Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, người dân Hà Nội vẫn đang chờ câu trả lời của Hà Nội và các bộ, ngành về nguy cơ nhiễm độc thuỷ ngân từ vụ cháy.
TPO - Sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông tại 87 - 89 Hạ Đình (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) dư luận đặc biệt quan tâm đến giá trị cũng như mục đích sử dụng với lô “đất vàng” 5,7 ha do Công ty Rạng Đông đang sở hữu. Nhiều ý kiến lo ngại, một dự án chung cư cao tầng sẽ “mọc” lên trên khu đất này, gây áp lực lên hạ tầng xung quanh.
TPO - Kết quả phân tích các mẫu vật lấy từ đám cháy ở nhà xưởng của Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông đã được báo cáo lên Bộ Tư lệnh Hóa học. Tuy nhiên, Viện Hóa học Môi trường Quân sự từ chối công bố kết quả do không thuộc thẩm quyền.
TPO - Ngày thứ hai khám và tư vấn sức khoẻ miễn phí cho người dân quanh khu vực bị cháy của Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), đã có 364 người đến khám, trong đó có 151 người được chuyển tới bệnh viện làm xét nghiệm.
Theo BSC, Rạng Đông có quyền tự do chuyển đổi mục đích khu đất 5,7 ha Hạ Đình. Tuy nhiên, theo chuyên gia, việc chuyển thành chung cư, văn phòng phải đảm bảo yếu tố môi trường.
TP - Theo các chuyên gia, càng nhiều thông tin trái ngược nhau về mức độ ô nhiễm sau vụ cháy Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Ðông thì người dân càng lo lắng. Giải pháp hiện nay của Hà Nội không phải là làm rõ “đeo mặt nạ phòng độc phản cảm hay không; cơ quan môi trường vào khu vực cần bảo vệ hiện trường với tư cách gì”, mà phải công khai minh bạch thông tin và có giải pháp đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân.