Nhà máy nước mặt sông Hồng chậm tiến độ: Người dân chờ đến khi nào?

Dự án nhà máy nước mặt sông Hồng ngổn ngang
Dự án nhà máy nước mặt sông Hồng ngổn ngang
TP - Hàng chục ngàn người dân ngoại thành Hà Nội vẫn đang phải chờ nguồn nước sạch trong khi tiến độ Dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng vỡ tiến độ 2 năm và chưa biết khi nào hoàn thành.

Theo tiến độ Dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng (xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) thực hiện cấp nước cho người dân Đan Phượng và vùng lân cận từ năm 2018. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, ngoài việc xây dựng tường rào bao quanh thì phía bên trong vẫn ngổn ngang. Hàng trăm ống nối gang nằm im lìm trong công trường. Các tuyến ống nối lấy nước từ sông Hồng sang nhà máy vẫn chưa được lắp đặt. Nhiều khu vực bên trong chưa được san lấp loang lổ ngập nước.

Dự án được xây dựng tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng với diện tích 21,1 ha, được đầu tư với số vốn 3.692 tỷ đồng, công suất thiết kế giai đoạn I (2020) 300.000 m3/ngày đêm; Giai đoạn II (2030) 450.000 m3/ ngày đêm.

Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050 Hà Nội sẽ xây dựng 3 nhà máy nước mặt gồm: Nhà máy nước mặt sông Đà, Nhà máy nước mặt sông Hồng và Nhà máy nước mặt sông Đuống. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng đang chậm tiến độ, còn nhà máy nước mặt sông Đuống vẫn chưa nâng được quy mô cấp nước.

Hơn triệu dân ngóng nguồn nước sạch

 Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đan Phượng cho biết, trách nhiệm của huyện là bàn giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp, việc này đã được hoàn thành từ lâu. Tuy nhiên, chủ đầu tư Nhà máy nước mặt sông Hồng báo cáo thay đổi sang công nghệ của Nhật nên phải điều chỉnh lại dự án, trong đó có cả tiến độ. 

Phóng viên báo Tiền Phong nhiều lần đặt lịch làm việc với đại diện Nhà máy nước mặt sông Hồng, nhưng gần 1 tháng trôi qua, đại diện nhà máy vẫn chưa bố trí được lịch làm việc để cung cấp thông tin về tiến độ, công nghệ thay đổi của nhà máy. 

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết thêm, đối với việc phát triển hệ thống nước sạch nông thôn, đến hết năm 2019, Hà Nội đã kêu gọi được 23 nhà đầu tư nghiên cứu triển khai 40 dự án đầu tư nước sạch có khả năng phủ kín khoảng 94% địa bàn nông thôn.

Hiện, hệ thống cấp nước đã mở rộng tới 246 xã, có khả năng cung cấp cho 880.135 hộ (hơn 3,52 triệu người), đạt tỷ lệ 78%. Còn 170 xã với 378.055 hộ (hơn 1,43 triệu người) chưa được đầu tư hệ thống cấp nước tập trung. Đối với 170 xã chưa được đầu tư sẽ được chia ra làm các khu vực phía Bắc, phía Tây.

Phía Bắc gồm Đông Anh, Sóc Sơn đang được giao cho liên danh Cty CP nước Aqua One và Cty CP nước mặt sông Đuống triển khai các mạng cấp nước, cam kết hoàn thành trong quý II/2021.
Đối với khu vực phía Tây, có đến hơn nửa số xã theo kế hoạch tiếp nhận nguồn cấp từ Nhà máy Nước sạch sông Hồng, nên phải chờ nguồn nước từ nhà máy này. Chủ đầu tư đưa ra tiến độ hoàn thành dự kiến vào quý IV/2021. Đối với khu vực này, Sở Xây dựng đã yêu cầu Cty CP nước sạch Tây Hà Nội sử dụng nguồn nước sông Đà cấp cho 3 xã của huyện Đan Phượng trong năm 2021.

Tại Phiên giải trình của HĐNĐ thành phố Hà Nội về việc cung cấp nước sạch cho nhân dân tháng 9/2019, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn trước tình trạng nhiều dự án cung cấp nước sạch triển khai trên địa bàn các quận, huyện. Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội khi đó đã khẳng định sẽ có biện pháp mạnh để đẩy nhanh tiến độ các dự án nước sạch. Trong đó có việc yêu cầu Cty CP Nước mặt sông Hồng cam kết đẩy nhanh tiến độ. Đến hết quý III/2019, nếu Cty này không thực hiện, thành phố sẽ xem xét để thay thế nhà đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.