Nhà lãnh đạo Libya thề đánh bại NATO

Nhà lãnh đạo Libya thề đánh bại NATO
TPO - Trong một bài phát biểu được phát trên truyền hình nhà nước Libya tối 17-6, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi thề đánh bại các đồng minh Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì có ý đồ lật đổ ông.

> Cuộc khủng hoảng chính trị và chiến tranh ở Libya

Nhà lãnh đạo Gaddafi. Ảnh: Reuters
Nhà lãnh đạo Gaddafi. Ảnh: Reuters.

Ông Gaddafi tuyên bố: "Đây là lần đầu họ (NATO) phải đối mặt với một quốc gia có cả triệu người được trang bị vũ khí. Họ sẽ bị đánh bại”.

Truyền hình nhà nước Libya cho biết, ông Gaddafi phát biểu thông qua “một cuộc gọi điện thoại vào ngày 17-6”.

Bài phát biểu cứng rắn của ông Gaddafi xuất hiện trong bối cảnh vừa nổ ra cuộc đấu súng dữ dội giữa lực lượng trung thành với ông và lực lượng đối lập ở gần thành phố Zlitan và Misrata, miền Tây Libya.

Cũng trong ngày, Thủ tướng Libya Baghdadi al-Mahmudi cho biết chính quyền Muammar Gaddafi đang liên lạc với phe đối lập. Trong lúc đó, phe đối lập tiếp tục nỗ lực phá vỡ thế bế tắc kéo dài hàng tháng qua và đẩy nhanh việc tiến sâu vào khu vực do chính quyền Libya kiểm soát ở phía Đông Thủ đô Tripoli.

V.Giang
Theo THX, Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.