Nhà hát lớn Hà Nội sắp mở cửa đón khách tham quan

Nhà hát lớn Hà Nội nằm ngay đầu phố Tràng Tiền, cách không xa hồ Hoàn Kiếm và bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Ảnh: Giang Huy
Nhà hát lớn Hà Nội nằm ngay đầu phố Tràng Tiền, cách không xa hồ Hoàn Kiếm và bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Ảnh: Giang Huy
Nhà hát lớn Hà Nội dự kiến mở cửa từ tháng 6 để đón khách du lịch tham quan tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc và thưởng thức nghệ thuật.

Nhằm đưa Nhà hát lớn thành điểm du lịch, Tổng cục Du lịch, ban quản lý nhà hát và Cục Nghệ thuật biểu diễn đã kết hợp xây dựng hai chương trình dành cho du khách: Tham quan nhà hát; tham quan nhà hát, xem biểu diễn nghệ thuật.

Trong đó, tour tham quan, du khách sẽ được tiếp đón trong phòng Gương, nghe giới thiệu về lịch sử, kiến trúc, trải nghiệm khu vực ghế ngồi đặc biệt trong nhà hát, tham quan không gian trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật gắn với Nhà hát Lớn...

Với tour thứ 2, chương trình biểu diễn nghệ khoảng 30 phút sẽ được phục vụ sau khi tham quan. Nội dung chương trình do Cục Nghệ thuật biểu diễn thẩm định và đang trong quá trình hoàn thiện.

Du khách có thể mua sắm các sản phẩm lưu niệm và tìm hiểu các địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam thông qua tranh ảnh đặt tại sảnh Nhà hát vào cuối chương trình.

Dự kiến, chương trình sẽ được tổ chức thường kỳ, kết nối với các hoạt động trên phố đi bộ, mua sắm, ẩm thực, triển lãm… trở thành sản phẩm du lịch văn hóa góp phần làm đa dạng sản phẩm du lịch ở Hà Nội.

Đại diện một số công ty lữ hành đã được lấy ý kiến về việc xây dựng chương trình cho Nhà hát Lớn và sẽ tổ chức đưa khách đến trong thời gian tới.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.