Có 126 kết quả :

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Nghề giáo-vinh quang và nhọc nhằn

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Nghề giáo-vinh quang và nhọc nhằn

TP - 20/11 năm nay, Bộ GD&ĐT tuyên dương và trao tặng bằng khen cho 200 nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu trên toàn quốc. Ghi nhận, biểu dương thành tích của thầy cô, dịp này Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chia sẻ, chọn nghề giáo chính là điểm khởi đầu trong hành trình vinh quang nhưng cũng đầy nhọc nhằn, gian khổ của các thầy giáo, cô giáo.
Dạy trẻ dám bước ra khỏi vùng 'an toàn'

Dạy trẻ dám bước ra khỏi vùng 'an toàn'

TP - Hôm qua, nhân kỉ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, trong bài diễn văn, GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học (ĐH) Sư phạm Hà Nội nhắn nhủ tới sinh viên rằng, hãy dạy cho trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn. Đừng sợ, khi đã có niềm tin chân chính thì hành động sẽ chân chính.
Ban Bí thư T.Ư Đoàn thăm và chúc mừng chuyên gia tay nghề thế giới

Ban Bí thư T.Ư Đoàn thăm và chúc mừng chuyên gia tay nghề thế giới

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng TS Trần Tuấn Long - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, trường CĐ Xây dựng Công trình đô thị.
Trường THCS Tân Thuận

Kéo học sinh trở lại ở cuối trời Tổ quốc

TP - Tháng 11 - đúng dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam - chúng tôi trò chuyện với nhiều thầy cô giáo “đỡ đầu”, trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” gia đình có con, em bỏ học ở Cà Mau để vận động các em đi học lại. Bằng cách này hay cách khác, dù gian nan, vất vả, nhưng các thầy cô giáo nhất quyết không để học sinh bỏ học giữa chừng.
Phóng viên Tiền Phong giành giải khuyến khích chạy bộ ở Đắk Lắk

Phóng viên Tiền Phong giành giải khuyến khích chạy bộ ở Đắk Lắk

Tham gia giải chạy bộ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2023 do Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức, với khoảng 1.000 vận động viên tham gia, nhà báo Tuấn Nguyễn - Phụ trách Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên đã xuất sắc giành giải khuyến khích cự ly 3,2km nam phong trào.
Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang

Người truyền cảm hứng

TP - “Để có học sinh và giữ được học sinh phải dày công tạo dựng uy tín trong nhiều năm. Giữ tiền không phải cách tốt, thậm chí làm tổn thương đến uy tín của trường”.
Ông Đỗ Trọng Văn đại diện cho các đồng nghiệp tặng lá cờ giải phóng có chữ ký của các cựu giáo viên đi B tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III. Ảnh: KIẾN NGHĨA

Nhà giáo, những kỷ niệm không quên

TP - Trong những năm chiến tranh, để đáp ứng việc phát triển giáo dục cho học sinh và đồng bào miền Nam ở các vùng giải phóng, nhiều nhà giáo miền Bắc đã vào miền Nam (đi B) để làm nhiệm vụ. Hành trình đi B của thầy giáo Đỗ Trọng Văn là một trong hàng ngàn trường hợp các nhà giáo của Bộ Giáo dục (GD) đã lên đường như thế. Sau khi nước nhà thống nhất, mỗi lần kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn được giải phóng (30/4), những nhà giáo đi B lại gặp nhau để cùng ôn lại kỷ niệm không quên…
Nhiều năm không được thưởng Tết, cô Chu Thị Huấn mong mỏi nhà giáo được quan tâm hơn để cuộc sống đỡ chật vật

Giáo viên ngóng thưởng Tết

TP - Nhiều giáo viên có thâm niên hàng chục năm dạy học nhưng thưởng Tết của họ chỉ ở mức 100.000 - 200.000 đồng. Ngay tại Hà Nội, cũng có trường thưởng Tết, trường không.
Học trò ở xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Buồn, vui nghề thầy

TP - Cùng một câu hỏi cho nhiều thầy, cô giáo ở nhiều vùng miền khác nhau trên dải đất hình chữ S, “Anh/chị có nuối tiếc khi theo nghề giáo viên?”, tôi nhận được cùng một đáp án: “Không nuối tiếc”.
Nghề giáo khó nhọc và vinh quang

Nghề giáo khó nhọc và vinh quang

TP - Tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam do Bộ GD&ĐT tổ chức hôm qua (19/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Học trò tốt hay xấu là do thầy giáo, cô giáo tốt hay xấu” để nhắn nhủ thầy cô luôn đặt toàn bộ tâm huyết, lương tâm, sự hiểu biết sâu sắc và trách nhiệm để dạy dỗ học sinh.
Tri ân các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tri ân các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Vi ệt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã gửi thư chúc mừng tới các thầy, cô giáo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Từ thủ lĩnh sinh viên đến nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương

Từ thủ lĩnh sinh viên đến nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương

TPO - Từ Phó chủ tịch Hội Sinh viên của trường, ThS. Trần Hoàng Lộc trở thành giảng viên Khoa Kỹ thuật Máy tính, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TPHCM ghi dấu ấn với nhiều nỗ lực, sáng tạo không ngừng nghỉ trong công tác giảng dạy. Anh là giáo viên trẻ tuổi nhất trong số 100 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ 3, năm 2022 được T.Ư Đoàn tuyên dương.
Tân Việt Books xuất bản bộ sách tri ân người Thầy

Tân Việt Books xuất bản bộ sách tri ân người Thầy

TPO - Sáng 8/11, tại Thư viện Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Hà Nội), buổi lễ ra mắt bộ sách Tri ân nhà giáo được tổ chức nhằm bày tỏ lòng biết ơn tới những người thầy đã tận tụy cống hiến, gieo mầm tri thức và chuyên chở những thế hệ học trò cập bến tương lai.
Để học sinh thực sự có hè

Để học sinh thực sự có hè

TP - Mỗi chiều đến trường con đang học tiểu học, tôi thường hỏi, buổi học hôm nay có gì vui? Có hôm con hào hứng khoe rất vui vì được chơi trò chơi, cô giáo gọi hỏi bài nhiều lần.