Nhà cửa rung lắc, người dân sợ hãi chạy vọt ra đường

Huyện Diễn Châu và một số vùng phụ cận vừa xuất hiện động đất nhẹ.
Huyện Diễn Châu và một số vùng phụ cận vừa xuất hiện động đất nhẹ.
TPO - Khoảng trưa ngày 17/9, tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) xảy ra trận động đất khiến nhà cửa rung lắc, người dân hoảng hốt tháo chạy ra đường.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cũng xác định thông tin trên. Cụ thể, trận động đất diễn ra lúc 11g57 phút 31’ (giờ Hà Nội) ngày 17/9 tại vị trí có tọa độ 18, 949 độ vĩ Bắc- 105, 595 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10km thuộc địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; cường độ 3,6 độ richter.

Vào thời điểm trên, khi người dân đang nghỉ trưa thì bất ngờ thấy nhà cửa rung lắc, đồ đạc trong nhà cũng rung chuyển nhẹ. Nhiều người sợ hãi chạy ra khỏi nhà.

Người dân tại xã Diễn Hoa, Diễn Kim (Diễn Châu) và khu vực Cầu Bùng, xã Diễn Kỷ cũng cảm nhận được rung lắc kèm theo tiếng động lớn do động đất.

“Lúc đó tôi đang nằm nghỉ trưa thì thấy nhà rung lên. Cốc trên bàn rơi vỡ. Thấy vậy, tôi cùng vợ con chạy ra khỏi nhà và cũng thấy hàng xóm chạy ra hết ngoài đường”, ông  Nguyễn Văn Đoàn (SN 1965, trú tại xóm Tiên Tiến, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu) kể.

Ngoài huyện Diễn Châu thì một số xã của các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc cũng có ảnh hưởng nhẹ của dư chấn.

Trước đó, vào chiều ngày 12/6/2015 động đất nhẹ cũng đã xảy ra tại thị trấn Tân Lạc (huyện Quỳ Châu) với cường độ 3,9 độ richter và xã Tam Quang (huyện Tương Dương) với cường độ 3,2 độ richter.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.