TP - Sáng sớm. Điện thoại của một yếu nhân báo Nhân Dân. Ông nói vừa đọc bài trên Facebook của tôi viết về bà quả phụ cựu TBT Lê Khả Phiêu vừa mất. Việc ông hỏi là ông đương băn khoăn về nội dung cái tin buồn báo sắp đăng mà gia đình vừa gửi đến.
TP - Nhà 36 Lý Nam Đế, tư gia nguyên Tổng Bí thư (TBT) Lê Khả Phiêu, suốt từ chiều thứ bảy 15/8 cứ lặng lẽ dòng người nối nhau đến viếng. Gặp người quen, họ bộc bạch, mấy bữa trước không có điều kiện đến Nhà tang lễ quốc gia. Đợi… Rồi tôi cũng lựa được dịp để ngồi với con trai cụ Lê Khả Phiêu.
TPO - Sau Lễ truy điệu diễn ra đồng thời ở Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Hội trường 25B (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Thủ đô Hà Nội.
TPO - “Con mong bố thanh thản về với cõi vĩnh hằng, nơi đó không còn chiến tranh. Bố ra đi để lại trong con dấu ấn của một thế hệ xả thân vì nước, dấu ấn của một thời trọn vẹn cống hiến và hi sinh”, con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bày tỏ.
TPO - Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12 giờ 30 phút, ngày 15/8/2020 tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc điếu văn tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
TPO - Cỗ linh xa đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ Nhà tang lễ Quốc gia về Nghĩa trang Mai Dịch lăn bánh qua nhiều tuyến phố Thủ đô Hà Nội. Lễ an táng diễn ra vào lúc 14h tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.
TPO - Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12 giờ 30 phút, ngày 15/8/2020 tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.
TPO - Vào lúc 12h30 trưa nay (15/8), lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng diễn ra vào lúc 14h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.
TPO - Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8/2020. Trong hai ngày này, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế tiếc thương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
TP - “Cơ chế quản lý, giám sát và công tác cán bộ của chúng ta còn chưa hoàn thiện. Nhưng đó chỉ là khách quan. Phần chủ quan ở ngay trong mỗi cán bộ, mỗi công bộc của dân, trước hết là những cơ quan bảo vệ pháp luật...” – Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã chia sẻ với Tiền Phong như vậy.
TPO - Sáng 14/8, Thủ tướng Thongloun Sisoulith dẫn đầu Đoàn đại biểu nước CHDCND Lào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Sáng 14/8, Ban Chấp hành TW Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo hình thức Quốc tang.
TPO - Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần, lãnh đạo 12 quốc gia và 12 chính đảng trên thế giới đã gửi điện chia buồn đến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu.
TPO - Nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam - Thượng tướng Lê Khả Phiêu đã từ trần để lại niềm tiếc thương vô hạn cho nhân dân. Trong cuộc đời chính trị của mình, ông đã có những phát ngôn khó quên khắc sâu trong tâm trí người nghe.
TPO - Lễ Viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu diễn ra lúc 8h00 ngày 14/8 đến 12h00 ngày 15/8 tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM). Lễ Truy điệu diễn ra lúc 12h30 ngày 15/8.
TPO - Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu tại Hội trường lớn - Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở cương vị công tác nào, nguyên Tổng Bí thư Lê Khải Phiêu luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
TP - Vậy là đã không kịp nữa rồi! Việc không kịp và đã nhỡ ấy là dịp tròn 70 năm Chiến dịch Biên giới lên để quấy ông, để cặn kẽ thêm chuyện với người lính già Lê Khả Phiêu của Sư đoàn 304 từng dự trận Đông Khê thu đông 1950, một chiến dịch vô cùng quan trọng trong công cuộc kháng Pháp.
Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn kiên định, nhiệt huyết với sự nghiệp của Đảng, của dân; một quân nhân, một nhà lãnh đạo, một người cộng sản chân chính.
Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn có tác phong gần gũi quần chúng, sâu sát cơ sở, tôn trọng và lắng nghe cấp dưới, phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động lãnh đạo, tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm cho lớp người đi sau.
TPO - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người cộng sản, luôn tận tâm, tận lực vì nước, vì dân.
TPO - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nêu rõ: Ngày 30/10/1949, Ban Thường vụ T.Ư Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định các lực lượng quân sự của Việt Nam chiến đấu và công tác giúp Lào tổ chức thành hệ thống riêng và lấy danh nghĩa là Quân tình nguyện.