TPO - TIN NÓNG ngày 21/2: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; Điện thoại của thiếu nữ 14 tuổi 'mất tích' trên đường từ quê lên Hà Nội vẫn đổ chuông; Triệt phá 'động massage' chuyên kích dục cho khách nam...
TPO - Hơn một tháng sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 11 đồng phạm có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin cấp phúc thẩm xem xét, đánh giá lại đúng bản chất của tội danh.
TPO - Khi tuyên án, HĐXX ghi nhận và đánh giá cao trong giai đoạn điều tra và tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác làm rõ hành vi phạm tội.
TPO - Chiều 12/1, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với 38 bị cáo trong vụ đại án Việt Á.Theo đó, ông Nguyễn Thanh Long nhận 18 năm tù do nhận hối lộ hơn 51 tỷ đồng, ông Chu Ngọc Anh 3 năm tù; cựu bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng 5 năm tù...
TPO - Chiều 12/1, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 38 bị cáo trong vụ án “Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan”. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Long phải nhận mức án 18 năm tù; bị cáo Chu Ngọc Anh bị tuyên phạt 3 năm tù.
TPO - Theo lịch, 14h30 hôm nay (12/1), HĐXX TAND TP Hà Nội sẽ tuyên phạt 38 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ KH&CN, CDC các tỉnh, thành phố.
TPO - Phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á sắp đi đến hồi kết, nhiều bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ” hàng chục tỷ đồng hoặc được biếu hàng trăm nghìn USD đã nộp khắp phục hậu quả được bao nhiêu?
TPO - Nói lời sau cùng, Tổng giám đốc Việt Á xin chịu trách nhiệm hết cho nhân viên; còn 3 cựu ủy viên Trung ương Đảng là Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Xuân Thăng, gửi lời xin lỗi xin lỗi Đảng, Nhà nước, Nhân dân.
TPO - Theo luật sư, trước dịch bệnh, ông Nguyễn Thanh Long là người có sức khỏe, tràn đầy sinh lực và nhiệt huyết. Sau khi dịch bệnh qua đi, ông mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, mắt trái hầu như mất hẳn thị lực do chứng bệnh bong đáy võng mạc không được chữa trị kịp thời do sang chấn tâm lý và nhiều đêm mất ngủ.
TPO - Viện kiểm sát cho rằng, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, giúp Công ty Việt Á được hiệp thương giá kit test; "móc nối" giúp Phan Quốc Việt liên hệ với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo CDC, Sở y tế các tỉnh trên toàn quốc, để bán với giá cao thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Ông Long và thư ký của mình bị đề nghị tổng mức án từ 28 - 30 năm tù về tội "Nhận hối lộ".
TPO - Do quen biết từ trước, khi bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy (cựu Chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) gọi điện 'tác động', cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã tham dự buổi trao tặng kit test của doanh nghiệp có vốn nước ngoài cho Việt Nam chống dịch.
TPO - Trong ngày xét xử đầu tiên, bị cáo Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc đã thừa nhận sai phạm và có lời khai, đối chất về khoản tiền đã nhận của Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á.
TPO - Trả lời câu hỏi liên quan đến việc nhận 2,25 triệu USD của Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thừa nhận hành vi của mình là sai.
TPO - Tối 3/1, các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và nhóm bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức liên quan được áp giải rời khỏi trụ sở TAND TP Hà Nội, sau ngày xét xử đầu tiên.
TPO - Trong số 38 bị cáo hầu tòa có bà Trần Thị Hồng (nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á) có đơn xin xét xử vắng mặt vì mới sinh con nhỏ, con lại đang bị bệnh...
TPO - Sáng nay (3/1), các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh cùng 36 bị cáo bị dẫn giải đến TAND TP Hà Nội để bắt đầu xét xử trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.
TPO - Ngoài 38 bị cáo, tòa còn triệu tập 24 nguyên đơn dân sự, 139 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong số 24 nguyên đơn dân sự, có 17 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của 17 tỉnh, thành phố và đại diện 2 Sở Y tế tỉnh, 5 Bệnh viện đa khoa.
TPO - Ngày mai (3/1), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) và một số đơn vị liên quan. Gần 50 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó ông Nguyễn Thanh Long và Phan Quốc Việt, mỗi người có 4 luật sư.
Anh Nguyễn Thanh Long (30 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) thu về hàng tỷ đồng từ việc trồng nấm bào ngư, làm điện mặt trời và sân bóng đá mini. Hiện chàng trai này là thành viên của CLB Nông dân tỷ phú Bình Minh.
TPO - Phiên tòa diễn ra trong khoảng 20 ngày, có hơn 40 luật sư tham gia bào chữa cho 38 bị cáo phạm các tội "Đưa hối lộ", Nhận hối lộ", “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi"...
TPO - Quá trình Công ty Việt Á sản xuất, tiêu thụ test xét nghiệm, ông Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc đã thông qua thư ký để gợi ý và được Phan Quốc Việt đưa hối lộ tổng số tiền 2,25 triệu USD. Hiện cựu Bộ trưởng Bộ Y tế đã nộp lại phần lớn số tiền đã nhận, quá trình điều tra thành khẩn khai báo.
TPO - Theo cơ quan điều tra, 3 lãnh đạo cấp cao là ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và Phạm Xuân Thăng, đều được đánh giá thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác để làm sáng tỏ vụ án; người đã nộp phần lớn, người đã nộp toàn bộ số tiền đã nhận từ Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Cty Việt Á.
TPO - Bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên chuyên viên NXB Giáo dục Việt Nam đã giúp Cty Việt Á nhiều việc 'khó' mà Chủ tịch Cty là Phan Quốc Việt không làm được. Thậm chí ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế còn phải nể mặt, tới dự một lễ trao tặng kit test của một công ty nước ngoài do Thủy 'set up'.
TPO - Kết luận điều tra quy kết cựu Bộ Trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cùng thư ký Nguyễn Huỳnh đã can thiệp, tác động giúp Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm Covid-19, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương trái quy định.
TPO - Chiều 30/12, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có thông báo Kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, trong đó đề nghị Bộ Công an điều tra 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
TPO - Năm 2022, hàng loạt quan chức cấp cao, chủ tịch các tập đoàn, công ty lớn đã bị khởi tố, truy tố, đưa ra xét xử trong các vụ đại án về kinh tế, tham nhũng như vụ Công ty Việt Á, Công ty AIC, Chuyến bay giải cứu, Tân Hoàng Minh, Vạn Thị Phát, FLC...
TPO - Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 95 bị can tại 25 địa phương, đơn vị, trong đó, có 2 Ủy viên T.Ư Đảng bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan vụ "thổi giá" kit test của Công ty Việt Á. Những tình tiết trong các vụ án đã và đang được cơ quan điều tra các cấp làm sáng tỏ, song vẫn còn một số câu hỏi lớn đặt ra.
TPO - Việc phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế và miễn nhiệm, bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước thuộc thẩm quyền của Quốc hội, thường được diễn ra tại kỳ họp gần nhất.
TPO - Chiều 30/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại cuộc họp báo, đại diện Cơ quan điều tra Bộ Công an khẳng định, thông tin về việc ông Nguyễn Thanh Long, ông Nguyễn Quang Tuấn tự tử là không đúng.