Có 71 kết quả :

Gác bằng đại học, nuôi thỏ sạch làm giàu

Gác bằng đại học, nuôi thỏ sạch làm giàu

TP - Gác tấm bằng đại học ngành môi trường, anh Nguyễn Mạnh Hùng (36 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) quyết định tìm hiểu mô hình nuôi thỏ sạch, mở ra sinh kế cho nhiều thanh niên, nông dân ở địa phương và nhiều vùng lân cận.
Top 3 ‘siêu phẩm’ đến từ miền Trung xuất hiện trên 'The Next Face Vietnam'

Top 3 ‘siêu phẩm’ đến từ miền Trung xuất hiện trên 'The Next Face Vietnam'

TPO - Chương trình ' The Next Face Vietnam 2021' là cuộc thi người mẫu đầu tiên được tổ chức hoàn toàn trên nền tảng online, nhằm tìm kiếm và đào tạo những gương mặt trẻ có niềm đam mê trở thành người mẫu, những nhân tố không chỉ phù hợp với sàn diễn catwalk hay gương mặt quảng cáo chuyên nghiệp, mà còn có khả năng tạo sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội trong thời đại 4.0. Mạnh Hùng, Hoài Tiên, Xuân Như được đánh giá là ba thí sinh nổi bật nhất đến từ dải đất miền Trung.
Hai bị can Võ Mạnh Cường (trái) và Nguyễn Minh Hùng. Ảnh: Tân Châu

Đề nghị truy tố cựu Phó cục trưởng Cục quản lý Dược - Bộ Y tế

TPO - Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại TPHCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược (QLD) - Bộ Y tế.
Bộ TT - TT cam kết đồng hành cùng ngành Giáo dục đẩy mạnh chuyển đổi số

Bộ TT - TT cam kết đồng hành cùng ngành Giáo dục đẩy mạnh chuyển đổi số

TPO - Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Bộ TT - TT cho biết: Giai đoạn COVID-19, có gần 80% học sinh học trực tuyến, xếp thứ 17/200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều này tạo niềm tin cho ngành Giáo dục và nếu chúng ta quyết tâm thì Việt Nam sẽ làm được.
Hà Nội và Bộ TT&TT ký kết văn bản hợp tác

Hà Nội muốn thành trung tâm công nghệ của ASEAN

TPO - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ mong muốn Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ thành phố xây dựng chiến lược và kế hoạch chuyển đổi số và kỳ vọng, sau khi thực hiện thành công, Hà Nội sẽ trở thành trung tâm công nghệ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và rộng hơn là ASEAN.
Hầu hết thanh niên trẻ hiện nay đều dùng điện thoại để lướt mạng xã hội (ảnh minh họa) Ảnh: Nhật Minh

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Giữ chủ quyền trên không gian mạng

TP - Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Facebook và Google phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, khi cần cơ quan điều tra có thể yêu cầu cung cấp danh tính các tài khoản trên mạng xã hội để tránh việc một số người nghĩ rằng trên mạng xã hội không xác định được danh tính cho nên thiếu trách nhiệm khi đưa thông tin lên. 
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Như Ý

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Facebook và Google chưa thực hiện như Luật An ninh mạng

TPO - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, hiện nay dữ liệu Facebook và Google chưa thực hiện như Luật An ninh mạng. Sau này, có Nghị định hướng dẫn sẽ thực hiện nội dung này. Việc phát tán tin vẫn là con người, nên để hạn chế tin xấu độc. Bộ sẽ trình Thủ tướng ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, coi đây như một đạo Luật Đạo đức về ứng xử của không gian mạng.