Nguyên Chủ tịch VN Pharma bị truy tố khung hình phạt đến tử hình

Nguyên Chủ tịch, Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng tại phiên tòa trước đây. Ảnh: Tân Châu
Nguyên Chủ tịch, Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng tại phiên tòa trước đây. Ảnh: Tân Châu
TPO - Cáo trạng mới truy tố nguyên Chủ tịch, Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng và 11 bị can về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", theo khoản 4, Điều 157 Bộ luật Hình sự 1999, có khung hình phạt lên đến tử hình.

Hôm nay 3/7, Viện KSND tối cao hoàn tất cáo trạng, ủy quyền cho Viện KSND TPHCM giữ công tố xét xử vụ ‘Buôn lậu động trời VN Pharma’ mà Tiền Phong có nhiều loạt bài phản ánh.

Theo cáo trạng, VKS đồng thuận với cơ quan điều tra khi truy cứu cả 12 bị can trong vụ án cùng về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" theo khoản 4 điều 157 Bộ Luật hình sự.

Như vậy, cáo trạng mới đã thay đổi nội dung truy tố bị can về các tội Buôn lậu và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Thay vào đó, 12 bị can bị truy tố theo khoản 4, Điều 157 Bộ luật Hình sự 1999 có khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Nguyên Chủ tịch VN Pharma bị truy tố khung hình phạt đến tử hình ảnh 1 Võ Mạnh Cường, nguyên giám đốc Cty H&C tại phiên tòa sơ thẩm trước đây. Ảnh: Tân Châu

Cụ thể, cáo trạng nêu, ông Nguyễn Minh Hùng đặt mua một số loại thuốc tân dược trong đó có thuốc H-Capita 500mg Caplet chữa bệnh ung thư. Ông Cường, Hùng bàn bạc, thỏa thuận và Cty VN Pharma đã làm thủ tục nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg về Việt Nam để tại kho của Cty VN Pharma.

Cục Quản lý dược – Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, niêm phong lô thuốc và ngừng việc nhập khẩu, lưu hành thuốc, không cho bán ra thị trường. Sau đó Cục QLD có văn bản đề nghị Bộ Công an điều tra, xác minh xử lý theo quy định.

Để được Cục QLD thẩm định, cấp phép, Hùng và Cường cùng các đồng phạm thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm. Theo cơ quan điều tra, việc giao dịch, mua bán 9.300 hộp thuốc H-Capita được thực hiện qua nhiều công đoạn, với sự tham gia của nhiều người, mức độ tham gia khác nhau. 12 người này đã phạm tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Nguyên Chủ tịch VN Pharma bị truy tố khung hình phạt đến tử hình ảnh 2 VKS ban hành cáo trạng truy cứu 12 bị can cùng 1 tội danh "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh". Ảnh: Tân Châu

Trước đó, ngày 30/10/2017, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 17/7/2017 của TAND TPHCM.

Sau bản án sơ thẩm, dư luận dậy sóng cho rằng bản án sơ thẩm xử chưa đúng người, đúng tội và bỏ lọt tội phạm. Dư luận cũng phê phán gay gắt hành vi ‘mua thuốc ung thử kém chất lượng để trị bệnh cho người’, cũng như khoản bôi trơn cho bác sĩ bán thuốc của VN Pharma để hưởng hoa hồng.

VKS cấp cao tại TP.HCM đã có kháng nghị cho rằng vụ án còn lọt người, lọt tội. Do có kháng nghị và kháng cáo của VKS và các bị cáo, ngày 19/10/2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xử phúc thẩm và hủy án sơ thẩm, điều tra lại.

Tiếp nhận lại hồ sơ, qua điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra đã Kết luận và chuyển VKS, đến nay thì VKS hoàn tất cáo trạng như nêu trên.

Trước đó án sơ thẩm toà tuyên các bị cáo:

  - Nguyễn Minh Hùng - nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Cty CP VN Pharma: 12 năm tù (đây là mức án thấp nhất của khung hình phạt mà Hùng bị xét xử)

  - Võ Mạnh Cường – nguyên giám đốc Cty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C: 12 năm tù

  - Nguyễn Trí Nhật - nguyên phó tổng giám đốc VN Pharma: 5 năm tù

  - Ngô Anh Quốc - nguyên phó tổng giám đốc VN Pharma: 4 năm tù

  - Phan Cẩm Loan - nguyên phó trưởng phòng xuất nhập khẩu VN Pharma: 3 năm 6 tháng tù

  - Lê Thị Vũ Phương - nguyên kế toán trưởng VN Pharma: 3 năm tù

  - Phạm Anh Kiệt – nguyên Tổng giám đốc công ty Dược Sapharco: 2 năm tù (án treo)

  - Bùi Ngọc Duy - nguyên trưởng phòng nghiên cứu phát triển VN Pharma: 1 năm 6 tháng tù

  - Hoàng Văn Thông - dược sĩ: 2 năm tù (án treo).

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.