Nguyên chủ tịch thị trấn Sapa bị bắt

Nguyên chủ tịch thị trấn Sapa bị bắt
Trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND thị trấn Sapa, ông Lập bị nghi đã xác nhận nhiều hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 29/8, thượng tá Nguyễn Văn Thịnh (Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Lào Cai) cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án bị can, bắt tạm giam ông Phạm Tiến Lập (nguyên chủ tịch thị trấn Sapa, hiện là Phó trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Sapa) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an tỉnh Lào Cai đã gửi văn bản đề nghị Ủy ban kiểm tra Huyện Sapa có hình thức kỷ luật Đảng đối ông Lập.

Cơ quan điều tra cho rằng đã phát hiện nhiều sai phạm của ông Lập và một số cán bộ, đảng viên tại huyện Sapa trong quản lý và sử dụng đất đai. Cụ thể, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn Sapa, ông Lập đã xác nhận nhiều hồ sơ, tài liệu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng quyền lợi của Nhà nước và công dân.

Công an tỉnh Lào Cai xác định có hàng trăm người dân đã trở thành nạn nhân của vụ án trên.

Theo Pháp luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG