Có 34 kết quả :

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu có 50.000 nhân lực trong ngành bán dẫn

Khát vọng cho công nghiệp bán dẫn Việt Nam

TP - Chia sẻ với Tiền Phong dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng khẳng định, trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ trở thành đối tác tin cậy, mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
Như hiện nay, trăm năm nữa cũng chưa làm xong 5-7 tuyến đường sắt đô thị

Như hiện nay, trăm năm nữa cũng chưa làm xong 5-7 tuyến đường sắt đô thị

TPO - Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, phát triển hạ tầng phải là ưu tiên số một trong quy hoạch Thủ đô. Hà Nội cần cơ chế, sẵn sàng vay 30-40 tỷ USD để làm chương trình riêng, không được 10 tuyến thì cũng phải có 5-7 tuyến đường sắt đô thị. Như hiện nay, cả trăm năm nữa chúng ta cũng chưa làm xong. 
Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung: Chủ tịch 2 tỉnh nói tư vấn chưa làm việc với địa phương

Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung: Chủ tịch 2 tỉnh nói tư vấn chưa làm việc với địa phương

TPO - Tại Hội nghị của Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ (lần thứ 2), lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi tỏ ra rất bất ngờ về một số nội dung trong quy hoạch vùng được đơn vị tư vấn đưa ra. Chủ tịch 2 tỉnh này cho rằng cho tư vấn chưa làm việc với địa phương nên còn nhiều bất cập trong quy hoạch...
Luật đấu thầu không phải 'vòng kim cô'

Luật đấu thầu không phải 'vòng kim cô'

TP - Sáng 24/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Đề xuất mở rộng hay thu hẹp đối tượng áp dụng đấu thầu có hai luồng ý kiến khác nhau.
Các đại biểu tham dự hội nghị thăm quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của Thái Bình

Đề xuất loạt giải pháp đột phá phát triển vùng kinh tế trọng điểm

TPO - Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, cùng với việc đưa ra các giải pháp xoá điểm nghẽn cố hữu từ trước đến nay là việc các địa phương thường mạnh ai nấy làm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra loạt đề xuất mang tính đột phá để thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm như lập hội đồng quản lý vùng, lập quỹ riêng của vùng, không phụ thuộc phân bổ ngân sách...
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong các tháng cuối năm 2021 (Trong ảnh thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá) Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Chất vấn về đầu tư công chậm: Bộ trưởng KH&ĐT nhận 'một phần trách nhiệm'

TP - Có tiền mà không tiêu được do giải ngân vốn đầu tư công chậm trễ là nội dung gây tranh luận sôi nổi trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng, chiều 11/11. Điều đáng nói là trong phần trả lời về trách nhiệm, nếu như lúc đầu Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nói lỗi do khâu thực hiện và địa phương, thì sau một hồi tranh luận ông “xin nhận một phần trách nhiệm”.
Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và món nợ 4.000 tỷ đồng Ảnh: Hồng Vĩnh

Nợ của ngành giao thông: Nhiệm kỳ nữa cũng chưa trả hết

TP - Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta đã dành rất nhiều tiền để trả nợ cho ngành giao thông và hiện vẫn còn nợ trên 20 nghìn tỷ đồng. Như vậy sẽ còn phải giải quyết tiếp trong nhiệm kỳ tới và có khi nhiệm kỳ nữa cũng chưa trả hết nợ của ngành giao thông.
Bộ trưởng KH&Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh Như Ý

Cố tăng trưởng bằng mọi giá?

TPO - "Hiện chúng ta có tư tưởng cố tăng trưởng bằng mọi giá, từ 2015 - 2016 khai thác thêm tài nguyên để đảm bảo tăng trưởng, nên quý III hụt hơi không tăng trưởng được nữa”, đại biểu Quốc hội Hoàng Quang Hàm phát biểu tranh luận với Bộ trưởng KH&ĐT.  
Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường 3, TP Đông Hà, Quảng Trị chiều 10/5. ẢNH: H.T.

Hạn chế dàn trải, lãng phí trong đầu tư công

TPO - “Thịnh vượng về kinh tế phải đi đôi với bền vững về môi trường; tăng trưởng kinh tế phải tính đến tổn hại về môi trường, công bằng và an sinh xã hội”, đó là một trong những nội dung chương trình hành động ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV của Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng.
12/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội có triển vọng đạt

12/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội có triển vọng đạt

TP - Báo cáo tại phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Kinh tế Quốc hội ngày 28/9, ông Nguyễn Chí Dũng - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Trong tổng số 14 chỉ tiêu Quốc hội đề ra trong kế hoạch năm 2014, dự báo 12 chỉ tiêu có triển vọng đạt và vượt kế hoạch. Có 1 chỉ tiêu xấp xỉ đạt kế hoạch là tạo việc làm, 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỷ lệ lao động qua đào tạo.