Nguy cơ bùng phát dịch sốt rét

Nguy cơ bùng phát dịch sốt rét
TP - Ngày 24/7, PGS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng và Côn trùng T.Ư, cho biết, 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận hơn 10.600 trường hợp mắc sốt rét, 18 bệnh nhân sốt rét ác tính và một trường hợp tử vong (bệnh nhân quê Tuyên Quang đi làm ăn tại Gia Lai bị mắc bệnh).

So với cùng kỳ năm 2014, tỷ lệ mắc sốt rét toàn quốc giảm 5,9%, số tử vong do sốt rét không tăng. 

PGS.TS Dương nhận định, dù số người mắc sốt rét giảm, nhưng nguy cơ bùng phát dịch sốt rét vẫn còn rất cao ở nhiều địa phương, do số người sống trong vùng sốt rét lưu hành còn cao, ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc đã xuất hiện ở một số tỉnh và có nguy cơ lan rộng sang các địa phương khác, muỗi truyền bệnh kháng với hoá chất, di biến động dân cư giữa vùng có sốt rét lưu hành và vùng không có sốt rét lưu hành… 

Theo nhận định của ngành y tế, 6 tháng cuối năm là thời kỳ mưa bão, lũ lụt, điều kiện thuận lợi cho bệnh sốt rét phát triển. Nhiều vùng có thể bùng phát dịch, nếu không được giám sát chặt chẽ và phòng chống kịp thời.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.