Nguồn kết nạp đảng viên ngày càng tăng

Nhiều đảng viên trưởng thành từ phong trào tình nguyện (Trong ảnh, sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện tại lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp). Ảnh: Trường Phong
Nhiều đảng viên trưởng thành từ phong trào tình nguyện (Trong ảnh, sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện tại lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp). Ảnh: Trường Phong
TP - Sáng 11/3 tại Thái Nguyên, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa IX về một số giải pháp đẩy mạnh Cuộc vận động Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo thống kê của T.Ư Đoàn, tổng số đoàn viên ưu tú (ĐVUT) được kết nạp vào Đảng tăng dần qua các năm. Nếu như năm 2009 có 93.106 đoàn viên được kết nạp Đảng, đến năm 2013 con số này tăng lên 110.423 người, đạt hơn 66% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ địa phương, đơn vị.

Tại Hà Nội, công tác đào tạo bồi dưỡng, giới thiệu ĐVUT cho Đảng là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng nói chung, phát triển Đảng trong thanh niên Thủ đô nói riêng có những chuyển biến ngày càng tích cực. Số lượng đoàn viên được kết nạp Đảng tăng dần qua từng năm (năm 2008 có gần 6.000 đảng viên, năm 2013 hơn 8.500 đồng chí).

Theo Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM, để làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng ĐVUT và giới thiệu cho Đảng, điều đầu tiên các cơ sở Đoàn phải tạo được môi trường thuận lợi cho ĐVUT tham gia rèn luyện và thông qua đó để họ ngày càng trưởng thành, phát triển hơn trong nhận thức. 

Thành Đoàn TPHCM đã ban hành kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Cộng sản trẻ” toàn thành phố. Thông qua những phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn, công tác phát triển đảng viên từ ĐVUT của TPHCM đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

“Các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tập trung quán triệt công tác Đoàn là bộ phận quan trọng trong xây dựng Đảng; quan tâm lựa chọn đoàn viên ưu tú với chất lượng cao, có sự phân công giúp đỡ rõ ràng để thanh niên có sự phấn đấu”.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng

Tỉnh Đoàn Phú Yên cho biết, số lượng ĐVUT kết nạp Đảng từ năm 2008 đến nay đạt gần 68% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn đảng bộ địa phương. Tuy nhiên, Tỉnh Đoàn cho biết vẫn còn những hạn chế trong cuộc vận động này, do số cán bộ Đoàn cơ sở có năng lực nhưng thời gian luân chuyển quá nhanh nên đôi lúc hụt hẫng cán bộ thay thế hoặc phải mất thời gian tìm kiếm người thay thế, đào tạo, bồi dưỡng. 

Một số cán bộ Đoàn cơ sở thiếu trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm; Khả năng triển khai thực hiện của một số cơ sở Đoàn còn hạn chế, trong giáo dục chưa xác định trọng tâm, thiếu định hướng nâng cao nhận thức trong từng đối tượng dẫn đến một bộ phận thanh niên không tha thiết đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, tổ chức Đoàn là nguồn đào tạo, giới thiệu, phát triển đảng viên trẻ ngày càng tăng, chất lượng ngày càng cao. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên chưa đồng đều giữa các vùng miền, đối tượng. Tỷ lệ kết nạp cao nằm trong lực lượng vũ trang, công chức nhưng thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số, tỷ lệ giới thiệu, kết nạp Đảng còn thấp...

Nguyên nhân của những hạn chế là tại một số địa phương, đơn vị, công tác phát triển đảng viên, xây dựng Đảng chưa có kế hoạch cụ thể; sinh hoạt chi đoàn chưa hiệu quả, chưa tạo cho đoàn viên có môi trường phấn đấu trưởng thành. Động lực phấn đấu vào Đảng trong một bộ phận thanh niên chưa xuyên suốt, chưa liên tục. 

Anh Dũng đề nghị các tỉnh, thành Đoàn tập trung đề xuất với cấp ủy Đảng quan tâm đến đảng viên trẻ, hằng năm có chuyên đề đối với Đoàn thanh niên cùng cấp với quan điểm “công tác Đoàn là bộ phận quan trọng trong xây dựng Đảng” để khắc phục tình trạng chênh lệch trong phát triển Đảng giữa các khu vực, các đối tượng thanh niên trường học, nông thôn, dân tộc thiểu số.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.