Người tặng thiên nga thả hồ Hoàn Kiếm từng nuôi chim... trái phép

Đàn thiên nga được thả ở Hồ Gươm.
Đàn thiên nga được thả ở Hồ Gươm.
TPO - Ông Trần Nhữ Giáp- người tặng 12 con thiên nga thả ở hồ Hoàn Kiếm, từng bị TAND huyện Thanh Trì tuyên phạt 60 triệu đồng về tội "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Trần Nhữ Giáp – Chủ Nông trang Vườn Chim Việt, người tặng 12 con thiên nga thả ở Hồ Gươm, từng bị TAND huyện Thanh Trì xét xử về tội "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Cụ thể, ngày 28/9/2017, Công an huyện Thanh Trì, TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Nhữ Giáp – Chủ Nông trang Vườn Chim Việt để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Trì bắt khẩn cấp và tạm giữ ông Trần Nhữ Giáp từ ngày 25/8/2017 đến 29/8/2017 về hành vi trên. Vụ án sau đó được Toà án nhân dân (TAND) huyện Thanh Trì đưa ra xét xử.

Theo bản án 172 ngày 15/12/2017 của TAND huyện Thanh Trì: Hồi 15h ngày 25/8/2017, Tổ công tác của Đội 3 – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Thanh trì và Hạt kiểm lâm số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tiến hành rà soát, thống kê số lượng cá thể và kiểm tra giấy phép nuôi nhốt, chăm sóc cá thể động vật được nuôi dưỡng tại Nông trại Vườn Chim Việt do ông Trần Nhữ Giáp làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại Nông trại Vườn Chim Việt nuôi nhốt 25 cá thể chim thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trần Nhữ Giáp là chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc và giấy phép nuôi nhốt các cá thể trên theo quy định. Tổ công tác đã thu giữ các cá thể và bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Sở NN&PTNT TP Hà Nội.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử TAND huyện Thanh Trì xác định, hành vi của bị cáo Trần Nhữ Giáp là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm của nhà nước. Để đấu tranh phòng, chống tội phạm trong đó có các tội phạm về môi trường, góp phần bảo vệ, phục hồi và phát triển môi trường tự nhiên nên hành vi của bị cáo cần phải được xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật để góp phần hạn chế tình trạng nuôi nhốt các loài động vật quý, hiếm trong tình hình nước ta hiện nay.

Áp dụng các tình tiết giảm nhẹ khác, TAND huyện Thanh Trì tuyên phạt Trần Nhữ Giáp 60 triệu đồng.

MỚI - NÓNG